Thursday, April 25, 2024

Hệ thống thông tin tấn công hỏa tiễn ở Nhật không hoạt động

TOKYO, Nhật (NV) – Hệ thống thông tin nhằm cảnh báo dân chúng Nhật trên toàn quốc về các cuộc tấn công hỏa tiễn có thể xảy ra từ Bắc Hàn, hiện không hoạt động hoàn chỉnh, theo bản tin của hãng thông tấn Kyodo ở Nhật.

Một cuộc thực tập diễn ra hôm Thứ Sáu trên khắp nước Nhật cho thấy có nhiều trở ngại trong hệ thống báo động mang tên J-Alert, vốn gồm các loa phóng thanh để loan đi các thông báo truyền từ Tokyo.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng J-Alert gồm có cả vệ tinh truyền thông và cung cấp các cảnh báo sớm cho hơn 200 cộng đồng cư dân trong vùng Chugoku và Shikoku.

Theo Kyodo, bất cứ hỏa tiễn nào chế độ Bình Nhưỡng phóng đi về hướng đảo Guam sẽ bay ngang qua Shimane, Hiroshima, Ehime và Kochi, những nơi có cuộc thực tập hôm Thứ Sáu.

J-Alert cũng gửi các tin tức này tới các điện thoại di động, các máy truyền hình để kêu gọi mọi người tìm nơi trú ẩn.

Hồi Tháng Ba, Nhật lần đầu tiên tổ chức cuộc thực tập di tản dân chúng ở Oga City, thuộc tỉnh Akita, sau khi Bắc Hàn bắn hỏa tiễn vào vùng biển quốc gia này.

Quân đội Nhật đang nhanh chóng bố trí các hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn loại PAC-3 bên cạnh hệ thống sử dụng hỏa tiễn SM-3. (V.Giang)

Bắc Kinh ra lệnh giới hạn đầu tư ở ngoại quốc

MỚI CẬP NHẬT