Saturday, April 20, 2024

Thượng Viện Mỹ tái trừng phạt công ty Trung Quốc ZTE

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trong một phản ứng trái nghịch hiếm thấy với Tổng Thống Donald Trump, Thượng Viện Mỹ hôm 19 Tháng Sáu thông qua một dự luật trong đó có điều khoản tái lập biện pháp cấm các công ty Mỹ bán phụ tùng cho công ty ZTE của Trung Quốc.

Tổng Thống Trump thời gian gần đây đã có các biện pháp nhằm giúp công ty Trung Quốc này phục hồi và không đi vào tình trạng phá sản.

Việc lập lại biện pháp trừng phạt được đưa vào trong một dự luật ngân sách quốc phòng, được Thượng Viện thông qua hôm Thứ Hai với tỉ số 85 thuận và 10 chống, theo bản tin của tờ Wall Street Journal.

Các quan sát viên chính trị tin rằng ông Trump sẽ thuyết phục các nhà thương thuyết ở hai viện quốc hội loại bỏ việc cấm bán phụ tùng cho ZTE ra khỏi văn bản đồng ý sau cùng về ngân sách quốc phòng.

Công ty ZTE từng nhiều lần vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ. Các giới chức tình báo Mỹ từ lâu nay cũng cảnh báo rằng các máy móc mạng và viễn thông của ZTE có thể được dùng để do thám dân chúng Mỹ.

Công ty ZTE bác bỏ các cáo buộc này, tuyên bố họ hoàn toàn độc lập với chính quyền Trung Quốc.

Hồi Tháng  Tư vừa qua, Bộ Thương Mại Mỹ ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ làm ăn với ZTE trong bảy năm. Tuy nhiên sang Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump gửi tweet nói rằng ông đang tìm cách giúp ZTE tồn tại vì “có quá nhiều việc làm ở Trung Quốc” đang bị mất đi. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT