HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, khiến người ta ngạc nhiên khi có chuyến thăm Lào chỉ một tuần sau khi người đồng cấp nước này thăm Hà Nội.
Theo báo Thanh Niên hôm 30 Tháng Giêng, chuyến thăm Lào của ông Tô Lâm dự định sẽ diễn vào ngày 5 Tháng Hai. Ông Thongloun Sisoulith, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Lào, vừa mới thăm Hà Nội hôm 26 Tháng Giêng.

Đây có lẽ là chuyến thăm đáp lễ mau chóng nhất của giới chức “tứ trụ.”
Báo Thanh Niên cho biết, tại cuộc gặp ở Hà Nội, ông Tô Lâm “khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào.”
Hai bên đồng thuận rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai đảng, nhà nước Việt-Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.”
Theo giới quan sát, nhìn chung chuyến thăm Hà Nội của ông Sisoulith diễn ra khá tẻ nhạt và không có hoạt động gì nổi bật. Chỉ có một hoạt động bên lề của chuyến thăm gây chú ý là bà Ngô Phương Ly, vợ ông Tô Lâm, dẫn bà Naly Sisoulith, vợ ông Sisoulith, thăm cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính và các di tích khác tại tỉnh Ninh Bình.
Trong loạt hình do báo VietNamNet đăng tải, bà Phương Ly được nhìn thấy trang điểm kỹ lưỡng, mặc áo dài nhung màu nâu và choàng khăn lụa.

Hồi năm 2021, nhà cầm quyền CSVN bàn giao công trình nhà Quốc Hội Lào “tổng trị giá hơn $111 triệu.”
Thời điểm đó, báo Dân Trí “khoe” rằng, việc tài trợ xây dựng công trình trăm triệu đô la “là quà tặng của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.”
Tờ báo cũng viết thêm rằng việc Việt Nam rộng tay chi trăm triệu đô la xây nhà Quốc Hội cho Lào “là minh chứng hiện hữu, thực tế và sinh động, góp phần tiếp tục xây đắp tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.”
Còn theo báo Nhân Dân, công trình nêu trên được xây tại quảng trường That Luang nằm tại khu đất rộng 23,400 mét vuông (khoảng hơn 251,875 sq ft) ở trung tâm thủ đô Vientiane, gồm một tầng hầm và năm tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 33,700 mét vuông (khoảng hơn 362,743 sq ft).
Tờ báo của đảng CSVN mô tả tòa nhà Quốc Hội Lào “là sự kết hợp giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục, truyền thống của Lào và giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến từ Việt Nam.”
Theo giới quan sát, sở dĩ Hà Nội “rộng tay” tài trợ xây tòa nhà Quốc Hội Lào là để lôi kéo và tạo sức ảnh hưởng lên Vientiane, trong bối cảnh các quốc gia láng giềng như Cambodia, Miến Điện… đều đang ngả về tay Trung Quốc. (N.H.K) [dt]































































