HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có dấu hiệu cho thấy quan chức ngoại giao cấp cao của chính phủ Mỹ đang có mặt ở Hà Nội để sắp đặt cuộc gặp gỡ riêng giữa lãnh tụ hai nước.
Báo chí chính thống CSVN cho hay ông Michael DeSombre, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Châu và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại Giao Mỹ, đến Hà Nội họp với Tổng Bí Thư Tô Lâm của CSVN hôm 13 Tháng Hai.

Các hãng tin Reuters và Bloomberg ngày hôm Thứ Năm, 12 Tháng Hai dựa trên các nguồn tin ngoại giao riêng của họ, nói rằng Tổng Bí Thư Tô Lâm sẽ đến dự phiên khai mạc của tổ chức này dự trù diễn ra vào Thứ Năm 19 Tháng Hai tại thủ đô Washington. Không biết có bao nhiêu lãnh tụ đồng ý tham gia hội đồng đó đến dự, nhưng ít nhất thấy có Indonesia và Việt Nam.
Chuyến đi có vẻ gấp rút của ông DeSombre không thấy được Bộ Ngoại Giao Mỹ loan báo, nhưng TTXVN đưa tin và hình ảnh ông họp với tổng bí thư đảng CSVN cùng một số chức sắc cấp cao hai bên tại trụ sở Trung Ương Đảng tại Hà Nội. Nhiều phần, phái đoàn của ông DeSombre gặp ông Tô Lâm để thảo luận các chi tiết để ông ta có thể gặp Tổng Thống Trump sau hay trước cuộc họp “hội đồng hòa bình.”
Trước các cuộc họp giữa các lãnh tụ, viên chức ngoại giao cấp cao thường được cử đi xếp đặt lịch họp, các đề tài sẽ thảo luận, và các thỏa thuận sẽ được ký kết nhằm làm nổi bật mối quan hệ tốt đẹp giữa hay nước.
Ông DeSombre gặp ông Tô Lâm nhiều phần mang thông điệp các điều kiện của ông Trump để giải quyết cái nút chặn “hàng hóa trung chuyển” mà Việt Nam xuất cảng sang Mỹ cho Trung Quốc để Hoa Lục trốn mức thuế quan cao. Rất có thể Hà Nội phải đồng ý thế nào thì mới có cuộc gặp tay đôi của lãnh tụ hai nước, bên ngoài cuộc họp “hội đồng hòa bình” ấy.
Hiện Mỹ vẫn áp thuế quan 40% cho các loại hàng của Việt Nam bị cáo buộc là “hàng trung chuyển” cho Hoa Lục.
Định nghĩa thế nào là hàng trung chuyển, bao nhiêu phần trăm tỉ lệ nội địa hóa thì được gọi là hàng Việt Nam sản xuất, còn lơ lửng bên trên thì thuế quan ở mức nào, hiện hai bên đang chưa thỏa thuận được.
Theo Bloomberg, bên cạnh cuộc họp “hội đồng hòa bình,” ông Tô Lâm sẽ chứng kiến một số thoả thuận thương mại giữa một số công ty Mỹ với các công ty Việt Nam, nổi bật có thể là mua phi cơ thương mại Boeing.

Tuy bị Mỹ dập “thuế quan đối ứng” tới 20% nhưng xuất cảng từ Việt Nam sang Mỹ năm 2025 thặng dư thương mại lên hơn $139.9 tỉ, nhiều hơn năm 2024 tới 28%, theo thống kê của Việt Nam. Các con số vừa kể lại càng làm cho các cuộc đàm phán thương mại giữa Hà Nội và Washington trở nên khó khăn hơn.
“Hội đồng hòa bình” là một tổ chức được Tổng Thống Donald Trump loan báo thành lập giữa Tháng Giêng, mời khoảng 60 nước tham gia nhưng các nước Tây Âu và Canada từ chối. Đại đa số các nước nhận lời đều là những nước nhỏ và nghèo nhưng ông Trump đòi phải góp $1 tỉ để trở thành “thành viên thường trực.”
Việt Nam là một trong những nước mau mắn nhận lời. Ban đầu, mục đích của hội đồng này là nhằm giải quyết các khó khăn tái thiết của dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng chiến với Do Thái. Sau đó, lại được ông Trump mở rộng ra để giải quyết vấn đề toàn cầu. (NTB) [dt]

















































































