Trung Quốc đón đầu trong cuộc đua giành lithium từ Phi Châu

HARARE, Zimbabwe (NV) – Trung Quốc đã sớm hành động trong việc khai thác nguồn cung cấp lithium trên khắp Lục Địa Đen và việc này đang mang lại lợi ích cho họ, đồng thời cũng giúp các nhà sản xuất pin cho xe hơi chạy điện xoay chuyển được cục diện khốc liệt của thị trường kim loại này.

Quặng mỏ Arcadia ở Goromonzi, Zimbabwe, hôm 11 Tháng Giêng, 2022 (Hình: Tafadzwa Ufumeli/Getty Images)

Được xúc tiến bởi thị trường đầu tư sôi nổi từ các công ty Trung Quốc, sản lượng khai thác lithium thô từ các mỏ quặng trên khắp lục địa này được dự đoán tăng hơn 30 lần so với năm ngoái vào năm 2027, theo dữ liệu từ S&P Global Commodity Insights. Sản lượng tại Phi Châu sẽ chiếm 12% nguồn cung ứng toàn cầu, so với chỉ 1% vào năm 2022, Bloomberg đưa tin.

Việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp sẽ thôi thúc Trung Quốc tiếp tục bảo vệ sự thống trị của họ trong kỹ nghệ chế tạo kim loại EV – đây là kỹ nghệ biến các kim loại thô như lithium, nickel và cobalt thành các thành tố hóa chất được sử dụng trong các bộ phận của pin – trong lúc đó thì Hoa Kỳ cũng nỗ lực xây dựng mạng lưới cung ứng của riêng mình với các quốc gia đồng minh thương mại tự do như Canada và Úc.

Lô hàng lithium cô đặc đầu tiên đã được bàn giao cho Công ty Zhejiang Huayou Cobalt vào tháng trước, từ một dự án ở Zimbabwe, cùng lúc đó Công ty Chengxin Lithium Group cho biết mỏ lithium mang tên Sabi Star cũng đã đi vào khai thác.

Công ty Ganfeng Lithium Group đã đầu tư vào dự án mỏ Goulamina ở Mali, còn Công ty Contemporary Amperex Technology đã có một đơn vị hiện hữu bảo trợ dự án của họ tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Tập Đoàn Công Nghiệp Sichuan Yahua thì có cổ phần trong một dự án hiện diện tại Ethiopia.

Alice Yu, chuyên gia phân tích về khai thác khoáng sản và kim loại của Công ty S&P Global Commodity Insights, cho biết phía Hoa Kỳ đang thử nghiệm các kế hoạch cung ứng vật liệu thô từ Châu Phi, nhưng cho tới nay đây chỉ mới là các chương trình sơ bộ, bao gồm cả các thỏa thuận hợp tác với Cộng Hòa Dân Chủ Congo và Zambia.

Nguồn cung cấp lithium thô toàn cầu được dự báo tăng 35% trong năm nay, với khoảng một nửa trong số đó đến từ các hoạt động khai thác mới, trích nguồn tin từ Bloomberg hôm 30 tháng Sáu.

Tuy nhiên, các quốc gia Phi Châu được nhìn nhận sẽ theo chân các quốc gia khác nhằm tăng doanh thu từ việc khai thác lithium nội địa. Zimbabwe và Namibia gần đây đã đưa ra các biện pháp ngăn cản hoặc cấm xuất cảng quặng lithium thô.

Morocco, một quốc gia có thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ, nổi lên như một trung tâm sản xuất pin EV tiềm năng, với rất nhiều lợi thế như gần lục địa Âu Châu với lượng phosphate dồi dào, một loại nguyên liệu cần có trong pin lithium sắt phosphate, hay còn gọi là pin LFP.

Hồi đầu năm nay, chính quyền Morocco cho biết, nhà sản xuất pin Gotion High-Tech Co của Trung Quốc đã tiến tới thỏa thuận sơ bộ xây dựng nhà máy sản xuất pin EV đầu tiên tại Châu Phi, với công suất hàng năm lên đến 100 gigawatt cùng mức đầu tư 6 tỷ Euro (tương đương 6.5 tỷ Mỹ kim). (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT