HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “LHQ thông báo Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.”
Tin VNExpress (VNX) ngày Thứ Bảy 15 Tháng Ba cho hay như vậy khi dẫn bản tin của LHQ ngày 14 Tháng Ba nói Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres “ngày 12/3 gửi thông báo tới các nước thành viên, cho biết Chính phủ Việt Nam đã lưu chiểu tại LHQ hải đồ và tọa độ đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ, phù hợp với khoản 2 điều 16 Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).”

Trước khi “lưu chiểu” hay nạp bản hải đồ và danh sách tọa độ đường cơ sở tại vịnh Bắc Bộ, Hà Nội đã ra bản tuyên bố ngày 21 Tháng Hai xác định những điều nói trên. VNX nói “LHQ cho biết tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 21/2 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ sẽ được đăng tải trong ấn phẩm chính thức mang tên “Bản tin Luật Biển” sắp tới của tổ chức này.”
Nhà cầm quyền Hà Nội đã ra tuyên bố rồi mới đây nộp lưu chiểu tại LHQ sau khi Bắc Kinh, ngày 1 Tháng Ba 2024, đưa ra tuyên bố “xác lập 7 điểm cơ sở” nối với nhau “tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố “lãnh hải” ở Vịnh Bắc Bộ. Các điểm này không tồn tại trong 49 điểm cơ sở mà Trung Quốc công bố ngày 15 Tháng Năm 1996 để tính chiều rộng lãnh hải từ Hải Nam tới Thanh Đảo.”
Nói khác, bảy điểm cơ sở mới của Trung Quốc xác lập lãnh hải của họ tại Vịnh Bắc bộ, bị một số chuyên viên quốc tế cho là “quá đáng” tức ăn gian. Nhiều phần từ đó, nhà cầm quyền Hà Nội mới công bố hải đồ với tọa độ các đường cơ sở, như phản ứng lại.
Trong buổi họp báo ngày 14 Tháng Ba 2024, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN “đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982″.
Đường cơ sở (base line), theo định nghĩa của Công ước Quốc tế về Luật Biển LHQ (UNCLOS), là đường thẳng nối các điểm dọc bờ biển của một quốc gia để từ đó tính chiều rộng lãnh hải và cả trên không và đáy biển. Lãnh hải của mỗi nước được xác định có chiều dài 12 hải lý tính từ đường cơ sở là nơi quốc gia ven biển có chủ quyền và quyền tài phán.

Theo các tọa độ của các điểm và đảo trên vịnh Bắc Bộ được Việt Nam dùng làm căn cứ để công bố, điểm bắt đầu của đường cơ sở của Việt Nam được gọi là A11 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và điểm kết thúc là A24 là điểm số 1 theo Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ hai nước ký năm 2000.
Bây giờ, sau một năm tính toán, Hà Nội mới đưa ra quan điểm của mình. Việt Nam đã ký hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc cuối năm 2000 sau nhiều năm đàm phán. Nhưng nhiều vấn đề gồm cả hợp tác khai thác thủy sản, nghiên cứu đại dương, tìm kiếm và khai thác dầu khí v.v… vẫn chưa đạt được dù thường xuyên họp hàng năm.
Các buổi tuần tra chung trên vịnh Bắc Bộ hàng năm vẫn được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Hải cảnh Trung Quốc thực hiện có vẻ chiếu lệ vì vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ biển đảo có thể bùng nổ một lúc nào đó khi tình nghĩa đồng chí anh em Cộng sản với nhau hết ngọt ngào.(NTB)



















































































