Thursday, March 28, 2024

Wisconsin: Nữ tù nhân bị giám thị cưỡng hiếp được bồi thường $6.7 triệu

MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Một bồi thẩm đoàn liên bang hôm Thứ Tư có quyết định bồi thường $6.7 triệu cho một nữ tù nhân từng bị một giám thị liên tiếp cưỡng hiếp khi bị giam ở nhà tù tại tiểu bang Wisconsin bốn năm trước đây.

Giám thị này, Xavier Thicklen, đang làm nhiệm vụ trong nhà tù khi xảy ra các cuộc tấn công tính dục, do đó Milwaukee County phải chịu trách nhiệm trả tiền bồi thường thiệt hại, theo quyết định của bồi thẩm đoàn, theo bản tin của tờ USA Today.

Bồi thẩm đoàn cũng nói rằng “không có lý do chính đáng” để xiềng cô gái này khi sinh con. Tuy nhiên bồi thẩm đoàn không thấy cô này bị thương tích gì nên không bồi thường thiệt hại, theo Theresa Kleinhaus, luật sư tại Chicago, người đại diện cho cô gái kia, USA Today cho biết.

Luật sư Kleinhaus nói thân chủ mình hài lòng với quyết định của bồi thẩm đoàn. Tên của nguyên cáo không được tiết lộ vì cô là nạn nhân của một vụ tấn công tính dục.

Trong phiên xử, cô gái cho hay bị Thicklen cưỡng hiếp ở nhiều nơi trong tù và cô vẫn còn bị ác mộng về việc này.

“Ông ta dùng chìa khóa để mở cửa phòng giam, dùng quyền lực của mình, để vào những nơi này để hiếp tôi,” cô gái khai trong phiên xử.Khi bị đưa vào tù vào đầu năm 2013, cô gái này đã có bầu và đẻ con mấy tháng sau đó. Cô bị xiềng và còng tay trong khi đẻ.

Cảnh sát trưởng Milwaukee County, ông David A. Clarke Jr., nói rằng việc xiềng xích này là điều bình thường, để bảo vệ cho các nhân viên bệnh viện, theo USA Today.

Cô gái cho hay chỉ được đổi thế nằm vài lần trong suốt thời gian chuyển bụng, không nắm tay được vào thành giường bệnh như ý muốn và sau khi đẻ phải rất cẩn thận để khỏi làm trầy xướt con mình do đôi tay bị còng. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT