Thursday, April 25, 2024

Hoa hậu Iraq bị tước danh hiệu vì đã kết hôn

KURDISTAN, Iraq (NV) – Vian Amer Noori Sulaimani, một phụ nữ người Kurd giành danh hiệu Hoa Hậu Iraq hồi Tháng Năm vừa qua, đã bị tước danh hiệu, vì đã cho thông tin sai về tình trạng kết hôn.

Theo trang mạng rudaw.net, cô Sulaimani, sống ở thủ đô Baghdad, bị tước danh hiệu và tất cả các nhiệm vụ của một hoa hậu, vì tuyên bố độc thân, khi thực tế cô đã từng kết hôn.

Thông cáo báo chí từ trang chính thức của tổ chức Hoa Hậu Iraq hôm Thứ Năm nói: “Bà Sulaimani nói với chúng tôi rằng bà chỉ mới đính hôn, nhưng thực tế cho thấy đã có một cuộc hôn nhân chính thức và bây giờ đã ly thân hoặc ly hôn. Điều này vi phạm điều 4 quy chế thi.”

Điều 4 này ghi rõ “các thí sinh phải là những cô gái chưa bao giờ kết hôn, kể cả chỉ kết hôn theo nghi thức tôn giáo, và chưa từng sinh con.”

Tổ chức Hoa Hậu phát hiện Vian Sulaimani đã cưới một người đàn ông tên là Taleb Aziz. Hoa hậu từng đăng trên mạng xã hội bức ảnh và viết trên đó rằng cô đã kết hôn.

Việc tước danh hiệu hoa hậu này đồng nghĩa với việc Sulaimani sẽ không được tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế thế giới năm nay.

Bản thông cáo còn viết: “Là một tổ chức nhằm thúc đẩy một đẳng cấp quốc tế về vẻ đẹp và sang trọng, chúng tôi rất buồn vì những sự kiện không hay xảy ra, và cam kết sẽ làm những gì tốt nhất cho năm tới. Việc chọn người thay thế cô Sulaimani đại diện Iraq tham dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới hoặc Hoa Hậu Hoàn Vũ vào cuối năm nay, đang được cân nhắc.”

Cô Masty Hama Adel, 18 tuổi, Á hậu Thứ Nhất có nhiều khả năng thay thế Sulaimani, đại diện Iraq tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Trên các trang mạng xã hội, việc Sulaimani vị tước vương niệm hoa hậu đã gây một làn sóng bất bình. Trên trang mạng rudaw.net, James Parker viết: “Cô ấy đã không nói dối… Khi bạn ly hôn, bạn trở lại cuộc sống độc thân. Tôi không quan tâm ai là người xứng đáng, nhưng đây là một quy định ngu ngốc.”

Hay một độc giả khác (#9): “Đây là một quy định tồi tệ. Hãy cách chức ban tổ chức. Là độc thân hay đã kết hôn không phải là vấn đề lớn, vẻ đẹp và nhân cách mới thực sự quan trọng.”

Vian Amer Noori Sulaimani trở thành Hoa Hậu Iraq 2017 vào ngày 25 Tháng Năm vừa qua. Trước đó, cô vấp phải làn sóng chỉ trích từ những người Hồi Giáo cực đoan khi đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ về vai trò người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Không những vậy, gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao 5.7 ft. (1m75) của Sulaimani còn giúp cô được dự đoán sẽ tiến xa ở Miss World và Miss Universe sắp tới. Với scandal lần này, giấc mơ chinh phục vương miện của cô, đã chính thức khép lại. (V.Đ.T.)

Bắc Hàn không thương lượng về vũ khí nguyên tử

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT