Friday, April 26, 2024

142 học sinh ở Sài Gòn nghi ngộ độc vì ăn bún riêu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Có 142 học sinh cùng học chung trường tiểu học ở phường An Phú, quận 2, sau bữa ăn xế bằng món bún riêu thì bị sốt cao, tiêu chảy, nôn ói.

Ngày 12 Tháng Mười Hai, nói với báo VNExpress, bà Nguyễn Thị Phượng, hiệu trưởng trường tiểu học An Phú, quận 2, Sài Gòn, cho biết vẫn còn bốn học sinh điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng II, 57 em tiếp tục nghỉ học ở nhà để gia đình theo dõi, sau bốn hôm xảy ra sự việc.

“Nhà trường cử người luân phiên đến thăm hỏi, cùng gia đình chăm sóc các cháu. Trước những lo lắng, khó chịu của phụ huynh, chúng tôi đã dán thông báo xin lỗi, xảy ra việc này thật bất ngờ, không ai mong muốn,” bà Phượng nói.

Báo Zing cho hay, trong ngày 7 Tháng Mười Hai, học sinh của trường ăn trưa lúc 10 giờ 30 phút sáng với các món ăn gồm cơm trắng, chả trứng hấp, đậu que xào, canh hẹ đậu hũ thịt bằm, táo tráng miệng. Đến 1 giờ 30 phút trưa cùng ngày, học sinh được ăn bữa xế với bún riêu. Khi ăn xong không có em nào bị đau bụng, buồn nôn hay tiêu chảy. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày và kéo dài đến sáng hôm sau, nhiều học sinh đã bị sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Theo bà Phượng, sáng ngày 8, có 119 học sinh sốt cao đồng loạt, thân nhiệt 38-39 độ C, 18 em đau bụng, nôn ói, và 5 em bị tiêu chảy. Số lượng học sinh bị các triệu chứng này mỗi lúc một tăng khiến nhà trường phải báo phụ huynh cùng giáo viên đưa các em đi bệnh viện.

“Nhà trường gọi nhà bếp lên làm việc, đưa thức ăn của ngày hôm trước đi kiểm tra nhưng thức ăn buổi trưa đã hết, chỉ còn phần bún riêu buổi xế,” bà Phượng kể. Phần ăn được công ty Gấc Đỏ (trụ sở tại quận 2) cung ứng cho trường suốt hai năm qua, các đầu bếp đã làm việc tại trường hơn 10 năm.

Tại bệnh viện Quận 2, bà Ngọc, một phụ huynh có con bị ngộ độc, cho biết tối 7 Tháng Mười Hai, sau khi đón con từ trường về thì con đã có các triệu chứng đau bụng, sốt cao, tiêu chảy, nôn ói… Bà Ngọc đưa con đi khám tại bệnh viện thì được chẩn đoán là nhiễm trùng đường tiêu hóa. Những phụ huynh khác không yên tâm, đưa con lên khám tại bệnh viện Nhi Đồng II và cũng được chẩn đoán là nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Theo báo Zing, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm thành phố, cho rằng số học sinh sốt cao đồng loạt có thể bị dịch bệnh do ổ sốt siêu vi trong trường. Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 2 đã khoanh vùng ổ sốt siêu vi này để điều tra nguyên nhân.

Bà Lan nghi những học sinh này mắc một bệnh lý nào đó nên dẫn đến biểu hiện như trên chứ chưa chắc đã do thực phẩm. Hiện ngành y tế đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm vi sinh, tới đầu tuần sau sẽ có kết quả nguyên nhân chính xác. (Tr.N)

Khăn lụa Khaisilk “nổi tiếng Việt Nam” không hề có lụa

MỚI CẬP NHẬT