HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự kiến hai bị can Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam, cùng là cựu thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, sẽ hầu tòa cùng 52 đồng phạm trong vụ “chuyến bay giải cứu” vào ngày 11 Tháng Bảy tại Hà Nội.
Phiên tòa được lên kế hoạch kéo dài một tháng.

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 23 Tháng Sáu, tuy cả hai ông Dũng và Nam đều bị cáo buộc “nhận hối lộ,” nhưng ông Dũng nhận được số tiền 21.5 tỷ đồng ($914,192) gấp mười lần ông Nam (2 tỷ đồng, tức $85,041).
Hành vi phạm tội của ông Nam diễn ra khi ông này đang ngồi ghế đại sứ Việt Nam tại Nhật.
Cáo trạng vụ án cho hay, sở dĩ bị cáo Tô Anh Dũng nhận được nhiều tiền đút lót là vì ông này được giao trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tổ chức các “chuyến bay giải cứu,” “chuyến bay combo” theo đề nghị của Cục Lãnh Sự trong những tháng COVID-19 hoành hành.
Tuy nhiên, khoản tiền mà ông Tô Anh Dũng kiếm được từ các doanh nghiệp trong vụ này còn thua xa bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Y Tế Việt Nam. Ông Kiên được ghi nhận là “quán quân” về nhận hối lộ, với tổng cộng 42.6 tỷ đồng ($1.8 triệu).
Điều kỳ lạ là có thư ký nhận hối lộ ở mức kỷ lục, nhưng ông Tuyên vẫn “vô sự” và hiện vẫn tại vị ghế thứ trưởng Y Tế.
Thậm chí, hồi Tháng Sáu năm ngoái, khi ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế, bị bắt vì dính vụ kit test của công ty Việt Á, ông Đỗ Xuân Tuyên còn được đảng “tín nhiệm” giao làm quyền bộ trưởng bộ này.

Báo VNExpress hôm 23 Tháng Sáu dẫn cáo trạng quy kết các bị can trong vụ án này “đã lợi dụng dịch bệnh, bất chấp các quy định để trục lợi, khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút.”
“Các hành vi này đã tạo điều kiện cho thế lực thù địch xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong nhân dân,” bản tin viết.
Cũng theo VNExpress, tính từ đầu năm 2020 đến khoảng giữa năm 2021, nhà chức trách đã cấp phép và tổ chức hơn 1,000 chuyến bay, đưa hơn 200,000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về Việt Nam.
Trước khi một loạt giới chức Bộ Ngoại Giao, Bộ Y Tế… bị bắt giam, mạng xã hội dấy lên thông tin cho biết nhiều người Việt ở ngoại quốc phải trả hàng ngàn đô la Mỹ để có chỗ trên “chuyến bay giải cứu,” “chuyến bay combo.” (N.H.K) [qd]
































































































































