HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 7 Tháng Chín tới đây, 29 người dân xã Đồng Tâm bị lôi ra tòa để kết án dù họ là nạn nhân của một vụ cưỡng chế đất đai, gây phẫn nộ dư luận trong ngoài nước.
Theo báo chí tuyên truyền của chế độ, 25 người bị vu cho tội giết người với bản án có thể đến tử hình, còn bốn người bị vu cho tội “Chống người thi hành công vụ,” bản án đến bảy năm tù, khi nhà cầm quyền CSVN đưa một lực lượng võ trang súng đạn và các loại công cụ võ trang khác, tấn công xã Đồng Tâm sáng sớm 9 Tháng Giêng, 2020.

25 người bị vu cho tội danh “giết người” phần lớn là con, cháu và họ hàng của cụ Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.
Bốn người bị vu cho tội “Chống người thi hành công vụ” là các ông bà Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Phượng. Tất cả 29 người đều là người thôn Hoành hoặc thôn Đồng Mít thuộc xã Đồng Tâm.
Vụ lực lượng nhà cầm quyền CSVN tấn công dân xã Đồng Tâm gây rúng động dư luận trong ngoài nước sau mấy năm điều đình về mảnh đất “Cánh Đồng Sênh” không xong. Phía nhà cầm quyền thì nói đó là “đất quốc phòng” nên đòi lại trong khi dân địa phương do ông Lê Đình Kình lãnh đạo, trưng dẫn các văn bản hành chánh điền thổ, địa bạ chứng minh đất nông nghiệp họ đang canh tác sinh sống nằm “ngoài” đất quốc phòng.
Tháng Tư, 2017, chính quyền huyện Mỹ Đức đã từng lập kế bắt cóc cụ Kình và một số người nhằm áp lực dân trả đất. Dân xã Đồng Tâm đã bắt giữ gần 40 cán bộ, chức sắc huyện và cảnh sát cơ động làm con tin, buộc nhà cầm quyền phải trao đổi con tin, sau các lời hứa điều tra kỹ lưỡng, kết luận công bằng về đất Đồng Sênh.
Cuối cùng, thì nhà cầm quyền CSVN vẫn đổ cho là dân xã Đồng Tâm sai, buộc họ trả lại đất không được, dẫn tới vụ đàn áp đẫm máu làm thiệt mạng ông Lê Đình Kình, 82 tuổi, và ba chức sắc cảnh sát cơ động. Nhà cầm quyền CSVN bắt trước sau khoảng 40 người, đến bây giờ đưa ra tòa 29 người với các cáo buộc như kể trên.
Báo chí tuyên truyền của chế độ hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tám, thuật lời ông Trương Việt Toàn, phó chánh án tòa án thành phố Hà Nội, chủ toạ phiên tòa, cho biết: “Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra 10 ngày,” VNExpress tường thuật.

Các bản tin trên VNEpress và một số báo nữa kể tội những người sắp bị lôi ra tòa nói trên, cáo buộc bố con cụ Kình lôi kéo dân xã Đồng Tâm “đấu tranh giữ đất” để “chia nhau” đất “quốc phòng.” Họ vu vạ cho các người chống đối “góp tiền mua 10 quả lựu đạn, làm 85 chai bom xăng, 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm… để tấn công lực lượng chức năng. Nhóm này quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội, tuyên bố sẽ tiêu diệt từ 300 đến 500 người nếu công an tiến vào Đồng Tâm.”
Họ nói cuộc tấn công của lực lượng nhà cầm quyền bị chống trả như một “kế hoạch ‘tấn công, tiêu diệt'” cảnh sát ở Đồng Tâm. Cho nên ba tay sĩ quan từ đại úy đến đại tá “trong lúc di chuyển qua các cửa sổ đã bị chọc dao, gây bỏng khiến rơi xuống hố sâu 4 mét nằm giữa hai căn nhà” rồi bị ném bom xăng nên chết cháy.
Dù báo chí nhà nước đưa tin như kết tội trước trong dư luận để chứng tỏ rằng dân xã Đồng Tâm “chống người thi hành công vụ” và “giết người.” Trong khi đó, theo Luật Sư Lê Văn Luân nói trong cuộc phỏng vấn của đài BBC, ông chỉ thấy báo chí tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN đưa tin về ngày xử án trong khi ông và các luật sư biện hộ cho các bị can hoàn toàn vẫn chưa được biết gì.
Hà Nội đã không cho các luật sư tiếp xúc với thân chủ, trì hoãn cho tiếp cận hồ sơ, tài liệu vụ án, gây khó khăn đủ kiểu cho họ. Nhà cầm quyền ngang nhiên vi phạm luật lệ tố tụng hình sự nên không ai tin 29 người nói trên, nạn nhân của một vụ cướp đất tập thể, sẽ được xét xử công bằng. (TN) [qd]































































