3 luật sư vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị tước nghề vì ‘nợ phí nhiều năm’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau hơn một năm bị Công An Tỉnh Long An ráo riết truy tìm với quy chụp “có dấu hiệu phạm tội,” Đoàn Luật Sư ở Sài Gòn loan báo đã xóa tên ba luật sư bào chữa trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai.

Theo báo VOV hôm 13 Tháng Tám, ba luật sư trên gồm Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, 58 tuổi, ở phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức; Luật Sư Đào Kim Lân, 57 tuổi, ở phường 9, quận 6; và Luật Sư Đặng Đình Mạnh, 56 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật Sư ở Sài Gòn vì “nợ phí nhiều năm.”

Từ trái, các luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân. (Hình: Facebook Manh Dang)

Mức phí thành viên Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và đoàn luật sư nơi ghi danh gia nhập là 3 triệu đồng ($119)/năm.

Ba luật sư trên trong nhóm năm luật sư từng tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, xảy ra ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, bị Công An Tỉnh Long An cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Đây là động thái “hợp thức hóa” cũng như giải tỏa việc thắc mắc của công luận về việc cả ba luật sư đều đã bị Công An Tỉnh Long An ban hành quyết định truy tìm người để phục vụ công tác “giải quyết tin báo về tội phạm” từ Cục An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Bộ Công An.

Một năm trước, Công An Long An nhận được thông báo của Cục An Ninh Mạng Và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Bộ Công An, về việc ba luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh đã đăng nhiều video, hình ảnh, lời nói, bài viết lên mạng xã hội với nội dung cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm của huyện Đức Hòa “có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp trong việc điều tra, truy tố và xét xử” đối với thân chủ.

Hồi trung tuần Tháng Tư vừa qua khi các báo đồng loạt đưa tin về vụ khởi tố ông Lê Tùng Vân, hai Luật Sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng, từng bào chữa cho ông này, lên tiếng trên trang cá nhân, yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An “đình chỉ ngay mọi quyết định tố tụng có liên quan đến ông Lê Tùng Vân cũng như các thành viên tại Tịnh Thất Bồng Lai” và “mau chóng phục hồi mọi quyền lợi hợp pháp cho họ.”

Nhóm luật sư đưa cáo buộc rằng, Công An Tỉnh Long An đã tiến hành thu thập mẫu DNA vào ngày 24 Tháng Chín, 2022, đối với 27 trong số 28 thành viên cư trú tại Tịnh Thất Bồng Lai “một cách trái pháp luật, khuất tất, cẩu thả.”

Cụ thể, Công An Tỉnh Long An đã cưỡng chế thu thập mẫu DNA cả đối với người không bị tố giác tội phạm, lấy cả mẫu DNA đối với các cháu bé vị thành niên mà không có sự hiện diện của người giám hộ.

Thậm chí, Công An Tỉnh Long An tự tiện chốt cổng Tịnh Thất Bồng Lai nhằm ngăn chặn nhóm luật sư đến bảo vệ pháp lý cho thân chủ và chứng kiến việc thu thập mẫu DNA, theo cáo buộc của ba luật sư.

Ngoài ra, Luật Sư Đặng Đình Mạnh và Luật Sư Nguyễn Văn Miếng cũng tố cáo Công An Tỉnh Long An “gian dối về kết quả thu thập mẫu DNA.”

Luật Sư Đặng Đình Mạnh cùng ông Lê Tùng Vân trước thời điểm diễn ra phiên tòa. (Hình: Hoàng Thọ/VOV)

Theo tin Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do (RFA Tiếng Việt) hôm 19 Tháng Sáu, 2023, Luật Sư Đặng Đình Mạnh và Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, hai trong ba luật sư bị Công An Tỉnh Long An truy tìm, đã đến Hoa Kỳ.

Ông Mạnh không cho biết ông đến Hoa Kỳ khi nào. Riêng ông Miếng cho biết ông đến Mỹ hôm 16 Tháng Sáu, 2023, tức là năm ngày sau khi bị “truy tìm.”

Hiện Công An Tỉnh Long An đang tiếp tục truy tìm ba luật sư trên sau khi cho rằng “vắng mặt không lý do; địa phương và thân nhân không xác định được tung tích…” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT