Friday, April 26, 2024

3 tờ báo ở Sài Gòn phải gỡ tin ‘nhà phê bình Đặng Tiến qua đời’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ít nhất ba tờ báo ở Việt Nam là Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Phụ Nữ TP.HCM, đã phải gỡ bài về “Nhà phê bình Đặng Tiến qua đời” trên ấn bản online.

Nhà phê bình Đặng Tiến, tác giả cuốn “Vũ Trụ Thơ,” qua đời tại tư gia ở vùng Orleans, Pháp, hôm 17 Tháng Tư, hưởng thọ 83 tuổi.

Ông Đặng Tiến là thành viên của Văn Đoàn Độc Lập, một tổ chức không chấp nhận sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền Việt Nam. (Hình: Facebook Tien Dang)

Ông Đặng Tiến cũng được biết đến là thành viên của Văn Đoàn Độc Lập, một tổ chức không chấp nhận sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền Việt Nam.

Tuy vậy, một bản tin tương tự hiện vẫn có thể truy cập được trên báo VNExpress. Do vậy, có suy đoán rằng báo này ít bị chi phối bởi cơ quan Tuyên Giáo của Thành Ủy ở Sài Gòn.

Ông Hoàng Dũng, thành viên của ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập, được Đài Á Châu Tự Do (RFA) dẫn lời hôm 21 Tháng Tư: “Chuyện gỡ bài là có thật và tôi có thông tin của người bạn của tôi làm nghề báo. Tôi có đọc được cái chỉ thị, tin nhắn thì đúng hơn. Nguyên văn: ‘Về trường hợp ông Đặng Tiến vừa qua đời tại Pháp, đề nghị các cơ quan báo chí không thông tin, nếu đã thông tin thì gỡ ngay, vì đây là nhân vật tham gia tổ chức chống đảng và nhà nước Việt Nam [Văn Đoàn Độc Lập]. Trân trọng.’”

Trước vụ buộc gỡ tin về ông Đặng Tiến, nhà cầm quyền Việt Nam từng gây khó dễ, ngăn cản các buổi trao giải, sinh hoạt của Văn Đoàn Độc Lập tại Sài Gòn.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng ông Võ Văn Phuông khi còn ngồi ghế phó trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương hồi năm 2018 đã ký công văn gửi Bộ Giáo Dục-Đào Tạo, nêu yêu cầu “rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả thuộc tổ chức Văn Đoàn Độc Lập ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn Ngữ Văn.”

Một tác phẩm phê bình của ông Đặng Tiến. (Hình: VNExpress)

Theo tiết lộ của ông Hoàng Dũng trên RFA, văn bản nêu trên hiện vẫn còn hiệu lực, thậm chí những người không còn là thành viên ban vận động như hai ông Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Duy vẫn bị “phân biệt đối xử.”

Theo VNExpress, ông Đặng Tiến sinh ra tại làng An Trạch, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Ông từng đi dạy tại trường Yersin ở thành phố Đà Lạt. Từ năm 1966, ông sang Berne, Thụy Sĩ, làm việc trong ngành ngoại giao.

Từ năm 1968, ông sang Pháp, làm giảng viên ngành văn học Việt Nam tại Đại Học Paris 7. Từ thời điểm đó đến khi qua đời, ông sống tại Orleans. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT