Bộ ngoại giao Việt Nam đả kích Trung Quốc mạnh mẽ hơn trước

HÀ NỘI (NV) .- Tại cuộc họp báo định kỳ diễn ra hôm 21 tháng 8-2014, ông Lê Hải Bình, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN đã chỉ trích Trung Quốc tấn công ngư dân và tập trận ở vịnh Bắc bộ.









Tàu cá QNg 96697 TS của ngư dân Lê Khởi về bờ trong tình trạng tan hoang vì bị tàu tuần Trung Quốc đập phá.(Hình: PLTP)


Tuy Việt Nam không còn ngần ngại trong việc chỉ trích Trung Quốc song dường như đây là lần đầu tiên, trong cùng một lúc, Việt Nam chỉ trích một chuỗi các hành động của Trung Quốc.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn sự kiện Trung Quốc tấn công tàu đánh cá mang số hiệu QNg 96074 của ông Trần Hiền ngụ tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hôm 14 tháng 8-2014 để khẳng định đó là “hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu đánh cá của ngư dân đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam”.


Đồng thời nhắc Trung Quốc về việc Trung Quốc là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thành ra phải có trách nhiệm đóng góp cho hòa bình, an ninh ổn định của khu vực cũng như thế giới, khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam đối với việc Trung Quốc thực tập tác xạ tại vịnh Bắc bộ.  


Trước đó, chỉ trong vòng ba ngày từ 14 đến 16 tháng 8, đã có bốn tàu đánh cá của ngư dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị các tàu của Trung Quốc tấn công, vây, chặn, không cho đánh cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.


Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch một Nghiệp đoàn Nghề cá ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tố cáo, hôm 14 tháng 8, tàu hải giám của Trung Quốc đã rượt đuổi, tấn công tàu đánh cá QNg 96074 của ông Trần Hiền. Nhân viên Hải giám Trung Quốc đã nhảy sang tàu của ông Hiển, tịch thu các thiết bị hỗ trợ hải hành, cướp đoạt hải sản, đập phá ngư cụ.


Hôm sau, 15 tháng 8, tàu hải giám của Trung Quốc tiếp tục thực hiện các hành động như vừa kể với tàu QNg 96697 của ông Lê Khởi.


Sang ngày 16 tháng 8, các tàu hải giám của Trung Quốc tiếp tục vây, cản không cho tàu QNg 96416 của ông Nguyễn Lộc và tàu QNg 96147 của ông Bùi Văn Bốn đánh cá. Sau vài ngày bị các tàu hải giám của Trung Quốc vây chặt, không thể đánh cá, ông Lộc và ông Bốn đành giong tàu vào bờ. 


Nhiều người nhận định, đây là chiến thuật mới của các tàu hải giám Trung Quốc. Chiến thuật này dễ khiến ngư dân Việt nản lòng, bỏ biển vì vừa lỗ nặng do chi phí xăng dầu cao, vừa mất công, mất thời gian.


Mới đây, Cục Hải sự Trung Quốc phát hành một thông báo, theo đó, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục thực tập tác xạ ở vịnh Bắc Bộ trong hai tuần, từ 20 tháng 8 đến 3 tháng 9-2014. Trong thông báo, Cục Hải sự Trung Quốc cấm tất cả tàu bè qua lại trong phạm vi tám hải lý quanh bán đảo Lôi Châu.


Giới quan sát thời sự nhận định, việc tổ chức tập trận và thực tập tác xạ ba lần trong vòng chưa đầy một tháng, tại cả biển Đông lẫn biển Hoa Đông cho thấy, Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh quân sự.


Quy mô của các đợt tập trận và thực tập tác xạ đang tăng dần. Lần này, hạm đội Đông Hải của hải quân Trung Quốc sẽ phối hợp với một không đoàn của không quân Trung Quốc để cùng tác chiến trong bối cảnh được giả định như thật.


Một viên tướng của không quân Trung Quốc, cho rằng,  tuy có nhiều giờ bay nhưng các phi công Trung Quốc thiếu kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu thành ra rất cần những cuộc phối hợp thực tập tác xạ như vừa kể.


Trong khi giới quan sát thời sự cho rằng, các cuộc tập trận và thực tập tác xạ của Trung Quốc sẽ khiến mức độ căng thẳng ở biển Đông, cũng như biển Hoa Đông gia tăng thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, đây là những hoạt động bình thường, không nhằm răn đe bất kỳ quốc gia nào. (G.Đ)
 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT