HÀ NỘI (NV) – Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan cùng một phái đoàn đi thị sát đảo Thái Bình thuộc quần đảo Trường Sa, khu vực đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và các nước khác.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan Yen Ming (Nghiêm Minh) thứ hai từ trái, thị sát đảo Thái Bình trong quần đảo Trường Sa. (Hình: SCMP)

Theo tin của tờ South China Morning Post (SCMP) Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan Yen Ming (Nghiêm Minh) đã đi máy bay đến đảo Thái Bình trong quần đảo Trường Sa thị sát hôm Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014 chỉ một ngày sau khi lực lượng phòng vệ của nước này tập trận bắn đạn thật tại đây.
Theo nguồn tin trên, ngoài ông Yen Ming, còn có nhiều quan chức khác của Đài Loan tháp tùng, gồm cả Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Wang Ginn-wang (Vương Tiến Vượng) Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Thiếu Tướng David Lo (La Thiệu Hòa), hai dân biểu Chiu Chih-wei (Khâu Chí Vĩ) thuộc Đảng Dân Tiến và Thomas Lee (Lý Đồng Hào) thuộc Đảng Nhân Dân Tối Thượng, cùng nhiều quan chức và nhà báo.
Tờ SCMP nói rằng cuộc thị phát của phái đoàn trên bao gồm kiểm tra tình trang sẵn sàng chiến đấu của binh lính, bắn thử pháo binh, cải tiến phi đạo và xây dựng cầu cảng mới cho các loại tàu lớn đến 3,000 tấn có thể sử dụng.
Đảo Thái Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa hiện do Đài Loan chiếm giữ. Họ đã xây dựng một phi đạo cho máy bay đáp, cầu cảng cho tàu và có nhiều doanh trại cho quân đội đồn trú ở đây.
Hồi giữa tháng trước, cơ quan tình báo Đài Loan tiết lộ, một tháng trước đó, Tư Lệnh Hải Quân Trung Quốc Wu Shengli Ngô Thắng Lợi) đã đi thị sát nhiều hòn đảo trong quần đảo Trường Sa. Hành động này diễn ra vào lúc một số bãi đá ngầm mà Trung Quốc cướp được của Việt Nam gần ba chục năm trước đang được lực lượng của họ biến thành các đảo nhân tạo có cả cầu cảng và phi trường.
“Một lần nữa chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị và chúng tôi kiên quyết phản đối.” Bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN chỉ đưa ra lời tuyên bố phản đối quen thuộc như vậy khi hay tin có phái đoàn của ông Yen Ming tới đảo Thái Bình.
Cùng với việc phản đối Đài Loan, Thông tấn xã CSVN nói trong ngày 6 tháng 11, 2014, đại diện Bộ Ngoại Giao Hà Nội cũng đã “gặp đại diện Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối” việc Trung Quốc “tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.”
Pháo đài bên cạnh vườn rau của Trung Quốc trên bãi đá ngầm Chữ Thập (Fiery Cross Reef) sau khi cướp từ tay Việt Nam năm 1988, nay đang biến thành đảo nhân tạo. (Hình: Internet)

“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về Cách ứng xử của Các Bên ở Biển Đông (DOC) cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc; làm phá vỡ nguyên trạng, gây căng thẳng, phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực” Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 6 tháng 11, 2014.
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.” Ông Bình nói y hệ như những người phát ngôn viên trước đây của Bộ Ngoại Giao CSVN.
Trung Quốc vẫn tiến hành các kế hoạch của mình tại các khu vực Trường Sa và Hoàng Sa bất chấp những lời tuyên bố suông của Hà Nội. (TN)






















































































