SÀI GÒN (NV) .- Công an CSVN có dấu hiệu muốn đẩy nhà báo tự do đang bị cầm tù Tạ Phong Tần sang Mỹ để bớt đi một cái gai từng gây nhức nhối cho nhà cầm quyền độc tài đảng trị.
Bà Tạ Phong Tần đi biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước trong tấm hình được Ân Xá Quốc Tế phổ biến trong chiến dịch đòi chế độ Hà Nội trả tự do cho bà. (Hình: Amnesty International)

Nói chuyện với đài BBC qua điện thoại, bà Tạ Minh Tú, em của bà Tạ Phong Tần, cho hay Bộ Công an CSVN cử 3 cán bộ tới nhà tù Thanh Hóa khuyên bà Tần “làm đơn xin đi định cư Hoa Kỳ” thì họ sẽ xin dùm.
“Chị tôi khẳng định với họ rằng mình không có tội mà phải xin. Trừ phi đại diện phía Mỹ trao yêu cầu này trực tiếp đến chị tôi hoặc người nhà”, bà Tú nói với đài BBC. Bà Tú cho biết trong cuộc thăm gặp ngày Thứ Tư 12/8/2015, bà có nói với chị gái là ‘không cần làm đơn, họ cũng tống cổ chị đi giống như anh Điếu Cày sớm thôi!’.
Dịp này, bà Tạ Minh Tú chi biết “chưa có bất kỳ người thuộc Tổng lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ liên hệ gia đình về việc này. Ngoài ra, bà Tú cho biết bà Tần đang bị khối u ở đùi hành hạ đau từng cơn nhưng không có điều kiện chữa trị trong trại giam.”
Nhà báo tự do Tạ Phong Tần, năm nay 46 tuổi, bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 9 năm 2011 và kết án 10 năm tù với quy chụp “Tuyên truyền chống nhà nước” trong phiên tòa ngày 24 tháng 9 năm 2012 cùng một vụ với nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, bút danh Điếu Cày, và nhà báo tự do Phan Thanh Hải, bút danh Anhbasaigon.
Cả ba bị cáo buộc là các thành viên sáng lập tổ chức “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” phổ biến các bài viết chống phá chế độ, đòi hỏi tự do ngôn luận. Bà Tần cũng như hai ông Hải đã tham dự các cuộc biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc bá quyền bành trướng ở Sài Gòn trước khi bị bắt.
Ông Phan Thanh Hải bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế nhưng được thả sớm vào ngày 1 tháng 9, 2013. Bogger Điếu Cày bị kết án 12 năm tù nhưng được thả ra theo áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, bị trục xuất ra khỏi Việt Nam và đến Mỹ ngày 21 tháng 10, 2014. Chỉ còn bà Tạ Phong Tần vẫn bị giam giữ.
Bà Tần đã bị chuyển qua ba nhà tù khác nhau từ Bình Dương, Đồng Nai đến Thanh Hóa. Bà đã tuyệt thực nhiều lần phản đối sự đối xử ác nghiệt và trái luật của cai tù. Nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế năm 2013, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh bà Tạ Phong Tần là một trong 10 phụ nữ can đảm trên thế giới.
Bà Tạ Phong Tần là một trong những tù nhân lương tâm nằm trong danh sách ưu tiên với Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm v.v…. được chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu hối thúc chế độ Hà Nội trả tự do vô điều kiện.
Hồi Tháng Năm sang đầu Tháng Sáu vừa qua, bà Tạ Phong Tần đã tuyệt thực suốt 22 ngày để phản đối sự ngược đãi và phân biệt đối xử với tù chính trị của nhà cầm quyền CSVN cũng như cai tù tại nhà tù số 5 thuộc huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa.
Vào các dịp lễ lớn, chế độ Hà Nội thường thả bớt một số tù nhân trước hạn tù để tuyên truyền chính sách “khoan hồng”. Một vài tù nhân tôn giáo, chính trị cũng được lựa chọn thả ra trong dịp này trước các áp lực từ bên ngoài.
Hiện nay, CSVN đang bị áp lực mạnh của Hoa Kỳ về các điều kiện để hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Khi đến Hà Nội hồi tuần lễ trước, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nói với các lãnh đạo CSVN rằng mối quan hệ của hai nước sẽ được nâng lên một mức cao hơn khi chế độ Hà Nội cải thiện nhiều hơn về nhân quyền. (TN)











































































































