Friday, April 26, 2024

Ðà Nẵng bắt vụ buôn lậu 5 tấn ngà voi, vảy tê tê

ÐÀ NẴNG (NV)Theo thống kê, có khoảng hơn 5 tấn ngà voi, vảy tê tê để lẫn trong 220 bao hàng đậu đỏ được nhập về cảng Tiên Sa.


Sáng 26 tháng 8, 2015, Cục Ðiều Tra Chống Buôn Lậu, Cục Hải Quan thành phố Ðà Nẵng và lực lượng Biên Phòng cảng Ðà Nẵng đã tiếp tục kiểm đếm, phân loại số ngà voi và vảy tê tê vận chuyển trái phép với khoảng hơn 5 tấn, vừa phát hiện bắt giữ chiều 25 tháng 8.








Số ngà voi và vảy tê tê nhập lậu lên đến 5 tấn. (Hình: Tiền Phong)


Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Văn Thiềng, phó đội trưởng phụ trách đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, Cục Ðiều Tra Chống Buôn Lậu cho biết, sau một thời gian theo dõi, các cơ quan chức năng đã khám xét một container nhập từ Malaysia về Ðà Nẵng hôm 13 tháng 8 đang nằm tại cảng Tiên Sa và phát hiện số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê nằm trong các bao tải lồng vào trong các bao đậu đỏ.


Theo tờ khai hàng hóa, lô hàng này là 222 bao hạt đậu đỏ, khối lượng 19.5 tấn. Khi phát hiện có hàng nhập lậu, công ty Hùng Huy Bảo có trụ sở ở quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng đã từ chối tiếp nhận.


Tin cho hay, trên thị trường chợ đen, ngà voi có giá khoảng 30-35 triệu đồng/kg, vảy tê tê giá hơn 10 triệu đồng/kg. Vì vậy, ước tính trị giá của các lô hàng trên lên đến cả trăm tỷ đồng.


Ðây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, cơ quan chức năng bắt giữ số lượng lớn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa. Cụ thể, hôm 21 tháng 8, qua khám xét container của công ty Vạn An, hải quan và công an thu giữ hơn 2.2 tấn hàng nghi là ngà voi, được giấu trong các bao tải ngụy trang bên ngoài là gỗ.


Trước đó nữa, chiều 13 tháng 8, Cục Ðiều Tra Chống Buôn Lậu cùng Bộ Công An khám xét lô hàng cùng của công ty Vạn An và phát hiện 699kg ngà voi và sừng tê giác được giấu trong các khối đá cẩm thạch giả. Cả 3 vụ việc đang được điều tra mở rộng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT