Thursday, March 28, 2024

Dân oan mất đất kéo về Hà Nội khiếu kiện

 


HÀ NỘI (NV) Khoảng 100 người dân oan từ các huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên; huyện Dương Nội, thành phố Hà Nội và từ tỉnh Ðắc Nông kéo về trụ sở Ban Dân Nguyện Quốc Hội tại số 35 đường Ngô Quyền, thành phố Hà Nội vào sáng 21 tháng 2, phản đối việc họ bị trưng thu đất đai.










Những người dân oan ngồi trên vỉa hè vào sáng 21 tháng 2. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


Nhiều dân oan từ Dương Nội, Ðắk Nông hôm nay cũng đã tập trung tại đây để khiếu kiện về việc bị cưỡng chế đất đai tại địa phương, qua nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. Họ dự tính sẽ đi tuần hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, nhưng công an đã ngăn chận.                                                                                 


Hình ảnh phổ biến trên các trang mạng xã hội cho thấy, những người dân oan ngồi trên vỉa hè đối diện với Ban Dân Nguyện Quốc Hội. Họ phản đối việc nhà nước lấy đất đai để xây dựng khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 10 cây số.


Theo những người dân oan này thì nhà đầu tư đã đền bù không thỏa đáng và vụ việc kéo dài trong suốt 6 năm qua.


Một dân oan cho biết, đã ba năm nay gia đình bà không có đất đai để sản xuất, cơm chẳng có mà ăn no thì lấy đâu có thịt cá và đang chết đói dần.


Một người khác cho hay, gia đình đã mất hết ruộng đất và giờ không có công ăn việc làm và giờ chỉ biết đấu tranh để đòi quyền lợi, lấy lại đất đai cho con cháu.


Sau sự kiện gia đình ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng nổ súng vào lực lượng cưỡng chế để bảo vệ đất đai thì việc cả trăm người dân oan lên Hà Nội khiếu kiện dự báo cho thấy tranh chấp đất đai giữa nhà nước và người dân có thể dẫn đến những bất ổn xã hội trong năm 2012. (KN)

MỚI CẬP NHẬT