Kinh tế Việt Nam: Ông nói gà, bà nói vịt

HÀ NỘI (NV) .- Các con số thống kê là những con số vô tri, không biết nói dối. Nhưng chúng là  phương tiện nói dối cho các cơ quan nhà nước CSVN khi cần vo tròn bóp méo phục vụ nhu cầu tuyên truyền chính trị.







Thống kê hàng hóa xuất nhập cảng của Tổng Cục Thống Kê khác xa các con số của Tổng Cục Hải Quan CSVN. (Hình: Thanh Niên)

Hôm Thứ Hai, báo Thanh Niên đưa ra những con số thống kê hoàn toàn khác nhau của hai cơ quan khác nhau của nhà cầm quyền CSVN cho cùng một giai đoạn kinh tế của Việt Nam. Từ đó, người ta có thể nghi ngờ cả hai cơ quan nhà nước là không có cơ quan nào nói thật, một tình trạng phổ biến của chế độ Hà Nội chẳng riêng gì trong lãnh vực kinh tế.

Trên bài viết của báo Thanh Niên ngày 15/7/2013, Tổng Cục Thống Kê (TCTK, trực thuộc bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN) khoe thành tích là “5 tháng đầu năm xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), kể cả dầu thô, đạt 32.7 tỉ USD”.

Tuy nhiên, cùng thời điểm vừa kể, “số liệu của Tổng cục Hải quan (TCHQ) đưa ra cho thấy kim ngạch xuất khẩu của khu vực này chỉ đạt gần 30.52 tỉ USD”, tức khác nhau tới 2.18 tỉ USD .

Cái “vênh” nhau giữa con số xuất khẩu của cả nước từ thống kê của hai cơ quan trên vẫn chưa đáng kinh ngạc bằng ‘số liệu nhập siêu’ tức thâm thủng mậu dịch với nước ngoài. “TCHQ cho biết thâm hụt thương mại 5 tháng qua là 1.2 tỉ USD nhưng theo TCTK thì nhập siêu của riêng tháng 5 cũng là 1.2 tỉ USD, nên nhập siêu 5 tháng, theo cơ quan này, lên tới 1.9 tỉ USD”, báo Thanh Niên tường thuật.

Theo tờ Thanh Niên nêu ra, “Hai cơ quan này liên tục mâu thuẫn về số xuất siêu (thặng dư mậu dịch). Theo TCTK, quý 1/2013 xuất siêu 481 triệu USD; trong đó khu vực FDI xuất siêu 3.1 tỉ USD, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2.6 tỉ USD. Tuy nhiên, TCHQ lại cập nhật xuất siêu quý 1 là 278 triệu USD, chênh 194 triệu USD với TCTK. Riêng khu vực FDI xuất siêu chưa bằng phân nửa số liệu của TCTK (1.19 tỉ USD) và khu vực trong nước nhập siêu rất nhỏ – 900 triệu USD mà thôi.”

Chưa hết, “TCTK cho hay, 2 tháng đầu năm xuất siêu 1.68 tỉ USD, bằng 8.8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Còn TCHQ có con số khác, xuất siêu 782 triệu USD. Vào tháng 1.2013, TCTK nói xuất siêu 200 triệu USD; nhưng theo hải quan thì tới 776 triệu USD. Chưa kể số liệu thống kê xuất nhập khẩu của từng ngành, từng thị trường giữa hai cơ quan này cũng chênh lệch nhau rất lớn”.

Còn trong khu vực thu hút vốn đầu tư ngoại quốc (FDI), cũng có tình trạng các con số thống kê “vênh nhau” đáng kinh ngạc.

“Theo TCTK, nửa đầu năm 2013 cả nước có 44 tỉnh, thành phố có dự án FDI được cấp phép mới.” Tờ báo Thanh Niên kể. “Nhưng Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) nói con số này là 46. TCTK tuyên bố tỉnh Thái Nguyên có số vốn đăng ký lớn nhất với 2.141 tỉ USD; còn theo FIA, đó là tỉnh Thanh Hóa. Chưa hết, trong khi TCTK nói con số 41, thì FIA khẳng định có 45 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại VN và không phải Singapore như TCTK đưa ra mà là Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư”.

Hai cơ quan khác nhau đưa ra các con số thống kê “vênh nhau” về cùng một sự việc nhìn thấy dễ dàng khi đem đối chiếu. Nhưng ngay tại một cơ quan, nếu đưa ra các con số ở những thời điểm khác nhau, người ta cũng có thể nhìn thấy ngay cái tính tiền hậu bất nhất, “nói lấy được” chỉ với mục đích tuyên truyền ngay lúc đó.

Điển hình là những con số liên quan đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại do Ngân Hàng Nhà Nước nêu ra, có khi ngay từ ông thống đốc với những con số trồi sụt thất thường.

Ngày 7/6/2012, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước báo cáo tại diễn đàn Quốc Hội rằng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại (gồm cả đám ngân hàng quốc doanh) khoảng 10%. Hơn một tháng sau, vào ngày 13/7/2012, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (quyền chánh thanh tra Ngân Hàng Nhà Nước) công bố trong cuộc họp báo về  “cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012” cho biết “tỉ lệ nợ xấu tính đến ngày 31/3/2012 là 8.6% tương đương 202,000 tỉ đồng”.

Đến ngày 28/2/2013, ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN, họp báo kéo con số nợ xấu của toàn ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam xuống còn có “6% tổng dư nợ” dựa vào cái ông nói là theo con số của Thanh Tra Ngân Hàng Nhà Nước.

Chế độ Hà Nội đến nay vẫn lúng túng, chưa có một giải pháp cụ thể nào đối phó với cái núi nợ xấu khổng lồ đó hiện đang làm






tê liệt nền kinh tế. Người ta chỉ thấy những con số được đưa ra báo cáo mỗi lúc một khác.

Bình luận trên tờ Sống Mới Online ngày 1/3/2013, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc Gia CSVN, cho rằng “Nợ xấu thực tế của các ngân hàng vô cùng phức tạp: Theo tính toán sơ bộ thì có ngân hàng nợ xấu lên tới 40% mà không ai biết gì, cũng không ai cảnh báo”.

Tổ chức lượng giá và tư vấn đầu tư quốc tế Fitch Ratings từng ước lượng hồi năm ngoái là nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam phải khoảng 13% trong khi có nguồn tin còn đưa ra ước lượng cao hơn.

Ngày 15/7/2013, báo Phụ Nữ Today (chuyên trang phụ nữ của báo Người Đưa Tin trực thuộc Hội Luật Gia Việt Nam) vạch ra cái tiền hậu bất nhất trong chính sách của Ngân Hàng Nhà Nước: “Với mục đích ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấm ngân hàng thương mại không được huy động và cho vay vàng, rồi NHNN tham gia vào thị trường, độc quyền nhập khẩu và đấu thầu bán vàng ra thị trường. Nhưng tới hạn NHNN lại cấp phép cho ngân hàng thương mại được làm dịch vụ gửi vàng…”

Chính sách, chiến lược dài hạn không có, lại dựa vào những con số thống kê không thật, ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương của chế độ, cho rằng “hậu quả khó lường vì sẽ cho ra những chính sách không phù hợp thực tế. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT