Một băng cướp tiệm vàng lãnh 3 án tử hình


SÀI GÒN (NV).- Một phiên tòa kéo dài ba ngày, kết thúc hôm 23 tháng 5 tại Sài Gòn với ba bản án tử hình và một án chung thân cho băng cướp tiệm vàng khét tiếng dã man.


Bản án nhẹ nhất là 15 năm tù giam dành cho bị cáo còn lại.
 






Các bị cáo đứng trước tòa Sài Gòn ngày 23 tháng 5. (Hình: báo Người Lao Động)

Báo Người Lao động trích cáo trạng phiên tòa cho biết, băng nhóm 5 người nói trên đã thực hiện tám vụ cướp tiệm vàng, giết một mạng người, lấy đi 800 lượng vàng và ngoại tệ các loại, tổng cộng khoảng 50,000 đôla.
 
Cũng theo cáo trạng, hai người cầm đầu băng nhóm này là ông Huỳnh Văn Tiếm 54 tuổi, cư dân tỉnh Tây Ninh và Lê Anh Kiệt 49 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, Sài Gòn. Họ kết bạn khi còn trong tù. Mãn hạn tù, họ lôi kéo thêm ba người nữa là các ông: Nguyễn Văn Nhãn 56 tuổi, Phan Văn Tưởng 40 tuổi, cùng trú ngụ tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh và Đặng Văn Phước 62 tuổi cùng lập băng cướp tiệm vàng.
 
Hồ sơ tòa án khẳng định rằng ông Huỳnh Văn Tiếm là người khởi xướng, chủ mưu và cầm đầu băng nhóm đã thực hiện tổng cộng 8 vụ cướp tiệm vàng. Trong vòng năm năm, từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 7 năm 2005, băng cướp này đã “hỏi thăm sức khỏe” tám tiệm vàng ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Tài vật của các khổ chủ bị băng cướp chiếm đoạt lên tới 800 lượng vàng, chưa kể khoảng 50,000 đô trị giá các loại ngoại tệ khác nhau.
 






Ông chủ của tiệm vàng Kim Thanh ở quận 8 bị cướp bắn chết hồi năm 2004. (Hình: báo Người Lao Động)

Riêng trong vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh tại chợ Phạm Thế Hiển, quận 8, Sài Gòn vào đêm 2 tháng 10, 2004, băng nhóm ông Tiếm đã bắn ông chủ tiệm chết tại chỗ. Riêng trong vụ này, họ cướp được 50 lượng vàng, 11,000 đô và 150 triệu đồng tiền mặt, tương đương 7,500 đô.
 
Cũng theo báo Người Lao động, trong khi ngồi tại một quán cà phê ở quận 7, Sài Gòn dự tính kế hoạch cướp tiệm vàng thứ chín, cả bọn sa lưới công an.
 
Tại phiên tòa diễn ra ở Sài Gòn hôm 23 tháng 5, các bị cáo: Huỳnh Văn Tiếm, Lê Anh Kiệt  và Nguyễn Văn Nhãn bị kết án tử hình. Ông Phan Văn Tưởng bị kêu án tù chung thân. Riêng ông Đặng Văn Phước lãnh án 15 năm tù giam. (PL)
 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT