Mỹ, Liên Âu thúc Hà nội nới lỏng nhân quyền


HÀ NỘI  (NV) –
Cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đều thúc hối nhà cầm quyền Việt Nam cải thiện nhân quyền theo đúng các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã đặt bút ký nhưng làm ngược lại.









Dân oan huyện Văn Giang (Hưng Yên) biểu tình ở Hà Nội ủng hộ anh em ông Đoàn Văn Vươn vì chống cưỡng chế bất hợp pháp mà bị nhà cầm quyền bỏ tù oan ức. (Hình: danoan2012.blogspot.com)


Tòa đại sứ Hoa Kỳ hôm Thứ Năm phổ biến bản tuyên bố sau cuộc đối thoại hàng năm về nhân quyền giữa Việt Nam với Hoa Kỳ ngày 12 tháng 4, 2013 cho biết “Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer hối thúc chính phủ Việt Nam cần phải cho thấy tiến bộ rõ ràng và cụ thể về vấn đề nhân quyền.”

Bản tuyên bố cho biết Phó phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ về dân chủ, nhân quyền và lao động Daniel Baer “cùng một phái đoàn liên ngành trong đó có một đại diện Nhà Trắng, đã tham gia cuộc đối thoại nhân quyền song phương thứ 17 với Việt Nam diễn ra ngày 12/4.”

Đại diện hai chính phủ tham dự cuộc đối thoại “đã bàn về một số lĩnh vực bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm, pháp quyền, quyền lao động, và tự do thông tin, liên quan đến các phương tiện truyền thông và trực tuyến.”

Tương tự như những lần đối thọai trước, tòa đại sứ Mỹ nói “Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp Việt Nam khai thác được tiềm năng của Internet, giúp chống lại các tác động xói mòn của tham nhũng, và làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư toàn cầu.”

Dịp này ông Baer cho hay “Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với một nước Việt Nam vững mạnh, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ quan tâm đến những vấn đề mà chính nhiều người dân Việt Nam đang nêu ra và tranh luận.”

Bản tuyên bố ám chỉ đến những bản kiến nghị với hơn chục ngàn chữ ký đòi bỏ điều 4 hiến pháp mà đảng CSVN vẫn muốn giữ lấy để kìm kẹp dân chúng. Một bản tuyên bố của “các công dân tự do” phủ nhận cái bản hiến pháp độc tài đảng trị hiện chỉ được sửa chữa những điểm râu ria, cũng được hàng ngàn người ký tên.

Giáo hội Công giáo Việt Nam với hơn 7 triệu tín đồ cũng gửi văn thư tới những kẻ cầm đầu chế độ đòi trả lại quyền làm chủ đất nước thật sự cho nhân dân.

Cũng vì cái hiến pháp độc tài đảng trị đó và các luật lệ hình sự đầy mâu thuẫn với hiến pháp nhưng vẫn đựơc sử dụng để cai trị, chế độ Hà Nội đã bỏ tù rất nhiều người vận động dân chủ hóa đất nước, đòi nhân quyền, đòi tự do tôn giáo, đòi tự do báo chí, tự do bầu cử và ứng cử.

Hệ thống cai trị tại Việt Nam từ hành pháp, lập pháp đến tư pháp đều hòan tòan nằm trong tay đảng Cộng Sản. Luật lệ tuy có nhưng không được áp dụng hay chỉ áp dụng tùy tiện.

Không thấy bản tuyên bố của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đưa ra lời xác định nào để cho biết có tiến bộ nào trong cụôc đối thọai lần thứ 17 về nhân quyền giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội. Điều này cho hiểu gián tiếp là kỳ họp này cũng vẫn gần như cuộc đối thọai giữa hai người điếc mà nhiều năm trước một nhà ngọai giao Mỹ từng than phiền.

Sau cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Việt Nam, hôm Thứ Hai 15 tháng 4 vừa qua cũng đã có cuộc trao đổi về nhân quyền giữa đại diện Liên Âu và nhà cầm quyền CSVN.

Theo bản tin của đài BBC, đại sứ Liên Hiệp Âu Châu tại Việt Nam, ông Franz Jessen đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về cách nhà cầm quyền Hà Nội trừng trị những người dùng internet để phát biểu hay thông tin thời sự tại Việt Nam, thường được gọi là “lề trái”.

“Điều chúng tôi khuyên chính phủ ở đây là họ cần nhẹ nhàng hơn với các bloggers, họ cần nhẹ nhàng hơn với các nhà báo vì nói cho cùng tự do thể hiện ý kiến tốt cho cả các cá nhân và cho đất nước. Chính quyền hiện nay đang có quan điểm không đồng nhất, có những lĩnh vực họ khá thả lỏng nhưng có những lĩnh vực lại hạn chế.” Đài BBC thuật lời ông Jessen.

Ngày 9 tháng 1, 2013 nhà cầm quyền Việt Nam kết án tù 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành từ 3 năm tù tới 13 năm tù chỉ vì họ tích cực vận động tự do tôn giáo, đòi hỏi tự do phát biểu, nhân quyền cũng như đi biểu tình chống Trung quốc bá quyền.

Dịp này, ông Jessen đã lên tiếng đả kích bản án và tuyên bố là “Quyền căn bản của mọi người là quyền có ý kiến và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa theo Tuyên Bố Tòan cầu về Nhân Quyền và Điều 19 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam là một thành viên”.

Ông Jessen nói thêm rằng bản án áp đặt lên đầu các thanh niên Công giáo “cho thấy sự không nhất quán với những trách nhiệm tương ứng của Việt Nam và xu hướng tiêu cực chung của việc kết án những bloggers và những người bảo vệ nhân quyền, thể hiện bằng việc giữ nguyên bản án nặng tại phiên tòa phúc thẩm đối với các bloggers Điếu Cày, An Ba Sài Gòn, và Tạ Phong Tần vào ngày 28 tháng 12, 2012” tại Sài Gòn.

Ông đòi hỏi “nên xem xét lại những bản án này ngay lập tức”, nhưng phản ứng chỉ là sự tảng lờ của Hà Nội. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT