HÀ NỘI (NV).- Phúc trình của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia cho hay, mười năm qua, người Việt chỉ cao thêm 1 cm, được coi là thấp lùn nhất khu vực Đông Nam Á.
Phúc trình này được trình bày tại cuộc hội thảo về “Nâng cao tầm vóc trẻ Việt Nam” cuối tháng 9, 2013 tại Hà Nội nói rằng, yếu tố di truyền ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển chiều cao của trẻ em Việt Nam chỉ chiếm 20%. Nguyên nhân lớn hơn, theo nghiên cứu của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, thuộc về yếu tố dinh dưỡng, rèn luyện thể dục – thể thao và môi sinh.
Thanh niên Việt Nam bị chê lùn nhất khu vực. (Hình: VNExpress)
Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn kết quả khảo sát của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam công bố hồi đầu năm 2013, nói rằng ít nhất 50% trẻ em Việt Nam bị thiếu dinh dưỡng. Số trẻ thiếu riêng vitamin A chiếm đến 14.2%. Khảo sát này, theo VNExpress, cho thấy chiều cao trung bình của thanh niên Nhật hiện nay là 1.715m, còn Nam Hàn là 1.739m.
Còn theo báo Dân Trí, bà Lê Thị Hợp, Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng quốc gia Việt Nam khẳng định rằng nạn thiếu vi chất dinh dưỡng được coi là “nạn đói tiềm ẩn,” bởi ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Bà Hợp xác nhận thêm, “nạn đói tiềm ẩn” này khiến trẻ bị giảm trí tuệ, khả năng lao động và chậm phát triển thể lực.
Bà Nguyễn Thị Lâm, phó viện trưởng Viện Dinh Dưỡng thì cho rằng “hy vọng 20 năm sau, chiều cao của thanh niên Việt Nam mới cải thiện đáng kể.” (PL)
Nga đưa Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào danh sách truy nã, truyền thông nhà…
Luật Khánh Tận California ấn định cho người có bất động sản khai phá sản…
Nghi can ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, vừa bị bắt với cáo buộc…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Phạm Thái Hà là “tay hòm chìa khóa" của Vương Đình Huệ và đi theo…
Bộ Ngoại Giao Việt Nam mong muốn Cambodia "phối hợp chặt chẽ để chia sẻ…
This website uses cookies.