Nguyên TGĐ ngân hàng lớn nhất Việt Nam bị bắt


HÀ NỘI (NV) –
Ông Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn gọi tắt là Agribank, bị bắt giam và truy tố với tội “tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”










Ông Phạm Thanh Tân. (Hình: Agribank)


Vụ bắt giữ gây rúng động dư luận vì đây là ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam.


Ông Trần Ðại Quang, bộ trưởng Công An Việt Nam công bố tin này tại “Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng chống Tham nhũng và nghị quyết của Quốc Hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm do Ủy Ban Thường Vụ” Quốc Hội CSVN tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 1, 2013 ở Hà Nội.


Trong dịp này ông Trần Ðại Quang cũng thông báo, “cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt giam Ðỗ Quốc Khánh, nguyên tTổng giám đốc công ty cổ phần vận tải dầu khí Falcon về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”


Không thấy các tờ báo loan tin nói trên cho biết hai ông Phạm Thanh Tân và Ðỗ Quốc Khánh bị bắt bao giờ.


Người ta chỉ biết ông Phạm Thanh Tân đã bị mất chức tổng giám đốc Agribank ngày 12 tháng 7 năm 2011 sau hai năm tại chức. Mất chức cùng một lượt với ông Tân còn có Nguyễn Thể Bình, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Agribank nhưng không thấy có tin gì tiếp theo về ông này.


Sau khi mất chức, hai ông Phạm Thanh Tân và Nguyễn Thể Bình được đưa về Ngân Hàng Nhà Nước nắm giữ các chức vụ tương đương với hàm vụ trưởng.


Từ năm 2010 đến nay, hàng loạt các chức sắc tại nhiều chi nhánh Agribank trên cả nước đã bị tống giam từ thanh tra đến giám đốc chi nhánh bị cáo buộc làm bậy gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng.


Giữa năm ngoái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước CSVN Nguyễn Văn Bình họp báo về tình trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Ông nêu ra cho thấy Agribank có tỉ lệ nợ xấu lên tới 6.14%, cao nhất trong nhóm các ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu cao.


Nợ xấu của Agribank, theo các con số của ngân hàng này nêu ra và được VNExpress tường thuật trên phụ trang Tài Chính ngày 22 tháng 9, 2012, thì khoảng 24,000 tỉ đồng (hay khoảng $1 tỉ 152 triệu USD), chiếm tỉ lệ 5.68% trên tổng số tín dụng 419,438 tỉ đồng.


Ông thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước nói nợ xấu của Agribank có tỉ lệ lớn nhất trong các món nợ xấu của hệ thống ngân hàng với 6.14%. Nhưng mới đây, báo chí trong nước ngày 11 tháng 1, 2013, nói Thanh Tra Chính Phủ đòi “xử lý Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam (VDB)” vì “mắc nhiều sai phạm.” Trong đó, nợ xấu của VDB là 22,000 tỉ đồng (hay khoảng $1 tỉ 56 triệu USD) chiếm tới 12.57 tổng số tín dụng của ngân hàng quốc doanh này, tức tỉ lệ nợ xấp xỉ gấp đôi Agribank.


Chưa thấy có lãnh đạo nào của VDB bị “sờ gáy” dù Thanh Tra Chính Phủ lôi ra nhiều tội trạng từ “cho vay sai mục đích” đến thông đồng nâng “khống” $2.1 triệu USD tại dự án mua tàu cũ v.v…


 


* Ðấu đá nội bộ


 


Việc loan báo bắt giam ông Phạm Thanh Tân giữa lúc có các tin tức dồn dập liên quan tới các cuộc đấu đá nội bộ đảng ở cấp chóp bu giữa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và tân Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Ðảng Nguyễn Bá Thanh khiến dư luận đặc biệt thêm chú ý.


Ngày 22 tháng 1, 2013, báo chí trong nước cho hay ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho thành lập “Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của chính phủ (Ban chỉ đạo 138 CP)” do ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu.


Cái ban này trên hình thức là “sáp nhập Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm” đã có.


Ban mới này cũng vẫn là “có nhiệm vụ giúp thủ tướng chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh thành thực hiện chỉ thị của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết của chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người đã được thủ tướng phê duyệt…”


“Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm” ra đời sau khi “Ban Nội Chính Trung Ương” được đảng CSVN thành lập và đưa ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư Thành Ủy Ðà Nẵng về cầm đầu.


Hơn một tuần lễ được đặt vào ghế mới, ông Thanh cao giọng trong cuộc họp ở Ðà Nẵng ngày 10 tháng 1, 2013 là ông sẽ “hốt liền, không nói nhiều” đám đảng viên tham nhũng thối nát mà ông nói “ăn mà còn phá nữa.”


Ông dẫn chứng một số viên chức ngân hàng đã thông đồng với nhà đầu tư “đội” giá trị các dự án đầu tư xây dựng để được vay với số tiền lớn gấp ba gấp bốn lần cũng như những đại công ty quốc doanh khác như Vinaliens đang dở sống dở chết vì tham nhũng.


Các tổ chức song hành ban bệ từ bên đảng có gì, chính phủ có nấy như vừa chạy đua vừa tranh giành ảnh hưởng quyền lực giữa những nhóm lợi ích của chế độ cho thấy sự tròng tréo cồng kềnh, thiếu hiệu quả.


Tham nhũng thối nát trong hàng ngũ đảng viên cán bộ các cấp từ trên xuống dưới đã từng bị coi là quốc nạn từ rất lâu, đến nay vẫn không có dấu hiệu gì suy giảm ngoài một số “đồng chí bị lộ” thì bị bắt mà nhiều người tin rằng chỉ là hậu quả của những vụ đấu đá nội bộ. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT