Friday, April 26, 2024

Nhân viên bệnh viện trợt chân, 5 trẻ sơ sinh rơi xuống đất


HÀ NỘI (NV) – “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật” được áp dụng tại bệnh viện sản khoa Hà Nội gây hậu quả trầm trọng: Một chiếc xe đẩy inox đưa năm trẻ sơ sinh đi tắm lật nhào khiến trẻ sơ sinh rơi xuống nền gạch. Tai nạn chưa từng có đã xảy ra tại bệnh viện này hôm 14 tháng 7.







Chiếc xe đẩy ngã nhào làm năm trẻ rơi xuống đất. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Dân Trí cho biết, năm bé sơ sinh nói trên chào đời tại bệnh viện sản khoa Hà Nội trong khoảng từ một đến ba ngày. Vào sáng ngày nói trên, nữ nhân viên điều dưỡng tên Vân Anh, đặt cả năm bé trên một chiếc xe đẩy cao chừng một mét đi tắm “tập thể”. Khi đẩy xe xuống dốc, cô này trợt chân làm chiếc xe đẩy ngã và rớt năm trẻ sơ sinh xuống đất.

Tin này đã gây chấn động dư luận Hà Nội mấy ngày qua. Sáng ngày 17 tháng 7, giám đốc bệnh viện sản khoa Hà Nội – Nguyễn Duy Ánh cho biết đã kỷ luật cô nhân viên điều dưỡng quá sơ suất.

Ông này cũng cho hay, chỉ có một trong năm trẻ sơ sinh nói trên có dấu hiệu bị chấn thương sọ não khá nặng, đang được theo dõi bệnh tình. Ông Nguyễn Duy Ánh cũng cam kết sẽ theo dõi bệnh trạng của cả năm bé nạn nhân và chịu trách nhiệm chữa trị di chứng gây ra từ tai nạn đáng tiếc nói trên.

Ông Ánh cũng nói rằng, việc đẩy trẻ sơ sinh bằng loại xe bánh nhỏ, thành thấp lẽ ra cần đến hai nữ nhân viên, gồm một người kéo và một người đẩy. Ông Ánh chỉ trích thái độ làm việc “chủ quan” của nhân viên của ông dẫn đến tai nạn bất ngờ cho trẻ.
Tuy nhiên, theo dư luận, người ta chỉ có thể đẩy trẻ bằng xe nôi, chứ không thể sử dụng loại kệ có bánh xe, lại đẩy một lúc đến năm trẻ, coi trẻ như hàng hóa. Người ta nghi việc sử dụng loại xe đẩy trẻ như thế, đã được áp dụng từ một “sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của ai đó ở bệnh viện sản khoa Hà Nội, dẫn đến hậu quả tai hại đến nay chưa xác định được. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT