HÀ NỘI (NV).- “Thực tế một số lớn doanh nghiệp đã “chết” chỉ còn chờ chôn thôi.” Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Mai Hữu Tín, nói trên báo điện tử VNExpress hôm Thứ Tư 22/5/2013 về tình hình kinh tế Việt Nam.
Buôn bán ế ẩm khiến nhiều cửa hàng treo băng rôn “Xả bán hết hàng, trả mặt bằng”. (Hình: VNExpress)

Ông cho hay, tuy các xí nghiệp khu vực tỉnh Bình Dương khá hơn, nhưng những địa phương khác mà ông có dịp đi thăm gồm cả Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ thì “Trên 50% doanh nhân trẻ, không tin là có thể trụ nổi qua hết giai đoạn này”.
Nguyên nhân, theo ông, còn khó hơn cả khả năng vay tiền ngân hàng để kinh doanh, là “đầu ra” không có, tức sản phẩm sản xuất ra không bán được cho ai, cũng không xuất cảng được.
“…sức cầu của thị trường quá thấp. Sản xuất ra thì bán không được mà để tồn kho thì chết doanh nghiệp”. Đấy là nguyên nhân của “tình trạng đình đốn sản xuất kinh doanh diễn ra khắp nơi”.
Cùng một ý kiến như ông Mai Hữu Tín, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước CSVN dẫn các con số thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết “Hơn 70% doanh nghiệp cho biết khó khăn của họ hiện nay không còn là vấn đề lãi suất hay không thể tiếp cận vốn ngân hàng nữa, mà là thị trường, đầu ra cho sản phẩm… nguyên nhân chủ yếu từ quan sát của chúng tôi nằm ở khả năng hấp thụ của nền kinh tế.”
Các ngân hàng thương mại thay vì cho các xí nghiệp vay tiền sản xuất hay kinh doanh thì lại đổ tiền vào thị trường vàng hoặc mua công khố phiếu.
Trong khi đó, hơn tuần lễ trước, nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra một bản báo cáo tình hình kinh tế tài chính năm 2012 để trình quốc hội nói rằng 11 trong 15 chỉ tiêu kinh tế “đạt và vượt kế hoạch”. Ngược lại, lời rên rỉ của bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước, tại một cuộc họp của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội, cho người ta hiểu là nhà cầm quyền báo cáo bịp bợm.
Ông Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội CSVN, nói trong cuộc phỏng vấn ngày 15/5/2013 trên tờ VNEconomy về bản báo cáo láo đó là “Xa rời thực tế”.
Chẳng vậy, bà Nguyễn Thị Doan đã phải kêu “Tôi thấy tình hình gay lắm rồi”. Bà này cho hay nền kinh tế của Việt Nam đang phụ thuộc vào nước ngoài mà “chúng ta không chủ động được gì nữa.”
Minh họa cho nhận xét của ông Mai Hữu Tín, Cục Quản Lý Kinh Doanh của Bộ Công Thương CSVN nói trong một bản tin tường trình rằng “Trong quý 1/2013, cả nước có hơn 15.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 79.389 tỷ đồng nhưng có tới 15.283 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động.” Cơ quan này nhìn nhận “Số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động theo các báo cáo thống kê chính thức chỉ là “phần nổi” phản ánh thực trạng khó khăn của doanh nghiệp.” Có đến 70% các doanh nghiệp “báo lỗ”.
Nói khác, con số thống kê chính thức luôn luôn bị thu nhỏ nếu nó xấu hay thổi phồng nếu nó hay ho tùy theo nhu cầu tuyên truyền của nhà nước Hà Nội.
Đài Tiếng Nói Việt Nam, hệ thống truyền thanh độc quyền của chế độ loan tin ngày 28/12013 rằng cả nước có “54,261 doanh nghiệp giải thể trong năm 2012” mà một số bản báo cáo khác cho biết số xí nghiệp “chết lâm sàng” hay đã dẹp tiệm hồi năm ngoái phải từ 80,000 trở lên.
Ngày 23/3/2013 VNEpxress mô tả tình trạng kinh doanh ế ẩm ở Sài Gòn là “Chuyện thanh lý hàng tồn kho, bán tống bán tháo để trả lại mặt bằng vốn chỉ thường gặp vào dịp gần Tết nay trở nên phổ biến.”(TN)







