Tuesday, April 23, 2024

Quảng Trị: Bắt quả tang hạt trưởng kiểm lâm đi buôn gỗ lậu


QUẢNG TRỊ (NV)
– Thay vì có nhiệm vụ chống khai thác, mua bán gỗ lậu từ khu vực rừng thuộc mình quản lý, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Linh lại trực tiếp buôn gỗ lậu và bị bắt quả tang.





Số gỗ lậu của ông Bùi Quang Linh bị công an phát hiện, bắt giữ
( Hình: Tiền Phong)


Theo Người Lao Động, khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, tài xế xe chở gỗ khai nhận lô hàng trân là của ông Bùi Quang Linh, ngụ thị trấn Hồ Xá, đương kim hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Vĩnh Linh.


Ngày 5 tháng 6, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa bắt giữ một số gỗ lậu lớn và chủ số gỗ này lại chính là hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Vĩnh Linh.


Tin cho hay, sự việc được phát hiện ngày 23 tháng 5 khi một xe tải nhỏ chở theo 7 khối gỗ gồm các loại gỗ dỗi, sến đỏ thuộc nhóm gỗ quý cấm khai thác về thị trấn Hồ Xá thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.


Qua kiểm tra số gỗ, công an xác định trên các khối gỗ không có dấu hợp pháp của kiểm lâm. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã kiểm tra thêm một bãi chứa gỗ tại thị trấn Hồ Xá và phát hiện tại đây có thêm 4 khối gỗ cũng không rõ nguồn gốc và được chủ bãi xác nhận là của ông Linh ký gởi.


Tuy nhiên, khi làm việc với công an, ông Linh thừa nhận số gỗ trên là của mình nhưng là mua giúp cho một người khác từ một người không rõ danh tính tại xã Vĩnh Ô, Vĩnh Linh? Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. ( Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT