Thursday, March 28, 2024

Tình báo Mỹ: Trung Quốc có khả năng đáng kể ở Biển Đông


WASHINGTON (NV) – Trong một bức thư gửi tới Ủy Ban Quân Vụ của Thượng Viện, giám đốc Cục Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ đưa ra những dữ kiện và phân tích chủ đích của Trung Quốc tại Biển Đông.



Đảo nhân tạo Đá Thập với các cơ sở và phi đạo dài 3,000 mét mà Trung Quốc xây dựng đã hoàn tất. (Hình: Lobal Digital)


Bức thư của ông James Clapper, giám đốc Cục Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ, gửi Nghị Sĩ John McCain, chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, nhận định về hoạt động, chủ đích và khả năng quân sự của Trung Quốc khi bồi đắp các đảo nhân tạo tại khu vực biển Trường Sa. Bức thư được bạch hóa hồi tháng 2 và lần đầu tiên được bản tin Viện Hải Quân Hoa Kỳ (USNI news) đề cập.


Theo bản tin USNI News kể lại nội dung lá thư nói trên, đến cuối năm 2016 hay sang đầu năm 2017, Trung Quốc sẽ “có khả năng đáng kể để thực hiện nhanh chóng sức mạnh tấn công quân sự ở khu vực.”


Bức thư nói trên cũng viết rằng Trung Quốc còn tiếp tục xây dựng và phát triển các cơ sở trên các đảo mà họ chiếm cứ trên Biển Đông.


“Trung Quốc đã lập các cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án khả năng quân sự ở Biển Đông bên trên những gì nhu cầu đòi phải có để phòng vệ các căn cứ tiền phương.”


Lá thư viết: “Những khả năng này có thể gồm cả việc điều động các chiến đấu cơ hiện đại, hỏa tiễn địa-không và các hỏa tiễn bảo vệ bờ biển tầm xa. Đồng thời sẽ có sự gia tăng hiện diện của lực lượng tác chiến mặt nước của Hải Quân Trung Quốc cũng như các tàu hải cảnh, hải giám cỡ lớn của Trung Quốc.”


Bức thư nhận định rằng phi trường dài 3,000 mét trên đảo nhân tạo Đá Thập tại quần đảo Trường Sa đã hoạt động và có thể tiếp nhận tất cả các loại máy bay quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc cũng lập các đài radar quân sự tại quần đảo Trường Sa, hiện chưa thấy các giàn hỏa tiễn phòng không trên đó.


“Tuy nhiên, các dàn hỏa tiễn phòng không đều cơ động nên không cần phải lắp ráp, chuẩn bị vị trí gì cả,” trong bức thư viết.


Theo nhận định của ông Clapper viết trong bức thư kể trên, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ chưa có thể tìm thấy sự điều động khả năng quân sự đáng kể nào của Trung Quốc lên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp ở Trường Sa. Nhưng những cơ sở hạ tầng cần thiết đã hoàn thành để mang đến những trang bị quân sự có giá trị cao trong tương lai, gồm cả các chiến đấu cơ hiện đại.


Bắc Kinh tuyên bố sẽ không quân sự hóa các đảo họ chiếm đóng trên Biển Đông nhưng họ vẫn tiếp tục xây dựng các công trình quân sự mà họ nói rằng chỉ có khả năng “phòng thủ” tương tự như trên các đảo của các nước khác đang trấn giữ.


Về vấn đề liệu Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục theo đuổi kế hoạch bồi đắp thêm các bãi đá ngầm khác ở khu vực quần đảo Trường Sa hay không, bức thư của ông Clapper viết rằng, hiện giờ thì chưa thấy, nhưng các khu vực đã được bồi đắp như Đá Thập (Fiery Cross reef), Vành Khăn (Mischief reef) và Su-bi (Subi reef) với các bãi đá ngầm chưa bồi đắp thì họ có thể mở rộng diện tích bồi đắp lên đến hơn 1,000 ha nữa.


Ông Clapper nhận xét rằng còn có 4 bãi đá ngầm nhỏ hơn ở Trường Sa mà Trung Quốc kiểm soát có thể bồi đắp được. Ông không cho rằng Bắc Kinh sẽ theo đuổi các kế hoạch bồi đắp đảo nhân tạo trên vùng biển Hoa Đông.


Sau khi Hoa Kỳ cho một đoàn chiến hạm đặc nhiệm gồm cả hàng không mẫu hạm USS Stennis đi qua Biển Đông, Bắc Kinh bắn tiếng là quyết tâm của họ sẽ “không bị lay chuyển,” sẽ không lùi bước. Nhiều nhà phân tích thời sự tin rằng với nhịp độ xây dựng và mở rộng các hoạt động của họ như hiện nay, họ sẽ khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông trong một tương lai không xa lắm.


Trước sự chỉ trích và đòi hỏi quốc tế thúc ép họ phải xuống thang trên Biển Đông, ngoại trưởng Vương Nghị của Bắc Kinh xấc xược tuyên bố hôm Thứ Ba vừa qua rằng người Trung Quốc “khám phá ra vùng biển này trước,” theo tin tường thuật của Reuters. (TN)

MỚI CẬP NHẬT