WASHINGTON 3-7 (NV) – Một phái đoàn của nhà cầm quyền CSVN tới Mỹ chèo kéo giới tư bản nước này gia tăng đầu tư tại Việt Nam, lần này, cổ võ đầu tư vào lãnh vực tài chính.

Trước khi phái đoàn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Thịnh Đốn, một phái đoàn của Bộ Tài Chính CSVN đi cùng với đại diện Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đến Mỹ mở các hội nghị từ ngày 1/7 đến 5/7/2015 cổ võ tư bản Mỹ đầu tư ở một thị trường có nhiều bấp bênh và đồng tiền cứ mất giá từ từ.
Bản tin hôm Thứ Năm 2/7/2015 của TTXVN viết rằng “Ngày 1/7, tại New York đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị cùng Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tham gia Hội nghị có 20 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội giao thương cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư chiến lược trong nỗ lực cải cách, cổ phần hóa.”
Bản tin này thuật lời ông Đinh Tiến Dũng khoe chế độ Hà Nội “đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán và các chính sách thuế tạo thuận lợi thu hút đầu tư, chính sách quản lý nợ chủ động, thận trọng hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô và kích thích tăng trưởng hợp lý.”
Đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại. Không thấy nói gì đến việc ông Bộ trưởng Tài Chánh CSVN có bị giới đầu tư Mỹ chất vấn gì về tình trạng tham nhũng ngập đầu, luật lệ tròng tréo mà giới đầu tư ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam đều kêu ca trong tất cả các cuộc họp hàng năm với nhà cầm quyền.
Sau khi Hà Nội thiết lập bang giao với Hoa Thịnh Đốn, rất nhiều đại công ty Mỹ đã vội vã tới Việt Nam như Coca Cola, Ford, Intel, Pepsi Cola, IBM, Cargill, Microsoft…
Theo số thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư CSVN, tính đến cuối tháng 5/2015, Mỹ có tổng cộng 742 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 11 tỷ USD. Hiện Mỹ mới đứng ở vị trí thứ 7 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Dù lương bổng nhân công tại Việt Nam bị nhà cầm quyền Hà Nội kềm giữ ở mức rất thấp, ba trong số những nguyên nhân chính yếu khiến giới đầu tư Mỹ dè dặt đầu tư vào Việt Nam như luật lệ không minh bạch, tham nhũng và thiếu nguồn nhân lực trình độ cao.
Theo một phúc trình tình hình hoạt động công kỹ nghệ hồi tháng Tư vừa qua “Khoảng 50% doanh nghiệp ngoại quốc (FDI) trước khi chọn Việt Nam đã từng cân nhắc đầu tư vào các nước khác chủ yếu là Trung Quốc (20,5%), Thái Lan (18%) và Campuchia (13,9%).” Lý do chính yếu là ngán ngại về đối phó với đám quan chức vòi vĩnh hối lộ của chế độ. (TN)



























































































