Việt Nam được chọn tổ chức Á Vận Hội 2019


HÀ NỘI (NV) –
Việt Nam lần đầu tiên giành được quyền tổ chức Á Vận Hội, gọi tắt là Asiad, vào năm 2019 tới đây, sau khi vượt qua ứng cử viên khác là Indonesia. Ðịa điểm diễn ra Á Vận Hội tại Việt Nam là thành phố Hà Nội.









Võ sĩ Lê Bích Phượng của Việt Nam đoạt huy chương vàng môn Karate tại Asiad 16 tổ chức tại Quảng Ðông, Trung Quốc, tháng 11 năm 2010. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)


Báo Thanh Niên cho biết, “Chiều 8 tháng 11, tại Macau, Trung Quốc, phiên họp Ðại Hội Ðồng Ủy Ban Olympic Châu Á (OCA) đã chính thức công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai Asiad 18 năm 2019.”


Á Vận Hội là đại hội thể thao lớn nhất, quy tụ hầu hết các quốc gia Á Châu tranh tài và được tổ chức 4 năm một lần. Tuy nhiên, vào năm 2009, OCA thay đổi chu kỳ tổ chức. Theo đó, Asiad sẽ được tổ chức trước Thế Vận Hội một năm. Sau Incheon (Nam Hàn) 2014 sẽ là Asiad 2019.


Á Vận Hội được tổ chức gần đây nhất là lần thứ 16 tại Quảng Châu Trung Quốc vào năm 2010. Lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Nam Hàn năm 2014 và tại Việt Nam vào năm 2019 là lần thứ 18.


Ðây cũng là lần đầu tiên sau 14 năm, kể từ Á Vận Hội 1998 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, mới có thêm một quốc gia thuộc khu vực Ðông Nam Á giành được quyền tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.


Ðể chuẩn bị cho Á Vận Hội 2019, Việt Nam sẽ có khoảng 7 năm nữa để chuẩn bị xây dựng các cơ sở hạ tầng và chi phí tổ chức dự trù vào khoảng 150 triệu đô la.


Dù giành được quyền tổ chức Á Vận Hội, nhưng thể thao Việt Nam vẫn nằm trong số các quốc gia trung bình kém ở Á Châu và thế giới. Trong lịch sử, vận động viên của Việt Nam từng đoạt huy chương vàng tại Asiad, nhưng chưa bao giờ đoạt được huy chương vàng tại Thế Vận Hội Olympic. (KN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT