‘Xây dựng nông thôn mới’ là kiểu tham nhũng mới


HÀ NỘI (NV) –
Chủ nhiều khoản nợ mà huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã vay tiền để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện này là các viên chức lãnh đạo trong huyện.

Những chứng từ cho thấy tiền đã được chuyển từ công khố vào tài khoản các viên chức lãnh đạo huyện này. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Năm 2010, chính quyền Việt Nam đề ra “chương trình xây dựng nông thôn mới” nhằm thiết lập hệ thống hạ tầng làm nền cho việc thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống của nông dân.

Trước khi thực hiện trên toàn quốc, chính quyền Việt Nam quyết định chọn năm huyện: Nam Đàn tỉnh Nghệ An, Hải Hậu tỉnh Nam Định, Phú Ninh tỉnh Quảng Nam, K’Bang tỉnh Gia Lai và Phước Long tỉnh Bạc Liêu để “thí điểm.”

Kết quả thí điểm cho thấy, “chương trình xây dựng nông thôn mới” tạo ra một thứ thảm họa mới cho cả hệ thống công quyền lẫn doanh giới và dân chúng Việt Nam.

“Chương trình xây dựng nông thôn mới” có 19 tiêu chí và vì chính quyền trung ương chỉ cấp 40% tổng chi phí nên dân chúng tại tất cả các nơi được chọn “thí điểm” đều bị buộc phải góp đủ thứ phí để thực hiện các tiêu chí này. Nuôi trâu, bò cũng phải nộp phí để làm đường, xây cầu, dựng nhà văn hóa, trạm y tế… Người già cận kề miệng lỗ và trẻ con mới sinh cũng không thoát.

Chính quyền các huyện được chọn làm “thí điểm” thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới” đã hỏi mua nhiều thứ của nhiều doanh nghiệp, thuê nhiều doanh nghiệp khác để thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Cung cấp dịch vụ, giao hàng hoặc thực hiện xong hợp đồng, nhiều doanh nghiệp kêu trời vì không được trả tiền.

Dẫu chính quyền các huyện phân bua rằng nợ nần là do trung ương “chậm rót tiền,” các doanh nghiệp vẫn kiện chính quyền các huyện ra tòa, bởi nếu không thì họ sẽ phá sản. Để giảm áp lực từ dư luận, chính quyền các huyện cắt đủ thứ kể cả lương nhân viên y tế, lương giáo viên… mang tiền trong quỹ lương ra trả nợ.

Hồi Tháng Chín năm ngoái, hệ thống công quyền ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu – một trong năm nơi được chọn “thí điểm” thực hiện “chương trình xây dựng nông thôn mới” – tạm ngưng hoạt động vì hết tiền. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu phải cắt mỗi chỗ một ít, gom 50 tỉ đồng đưa cho chính quyền huyện Phước Long trả các khoản nợ lương…

Bất kể dân chúng ta thán, hệ thống truyền thông cảnh báo, Tháng Mười Một năm ngoái, 436/437 đại biểu Quốc Hội Việt Nam bỏ phiếu tán thành việc chi 193,000 tỉ đồng trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 để thực hiện “chương trình xây dựng nông thôn mới” trên toàn quốc.

Mới đây, sau khi thanh tra việc thực hiện “chương trình xây dựng nông thôn mới,” Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam loan báo, hệ thống công quyền Việt Nam đang thiếu các cá nhân và doanh nghiệp ít nhất là 8,600 tỉ đồng. Chưa biết sẽ có thêm bao nhiêu cá nhân và doanh nghiệp phá sản vì bị hệ thống công quyền Việt Nam giựt nợ.

Đáng chú ý là kết quả thanh tra vừa kể đã giúp giải đáp một phần thắc mắc là tại sao các viên chức Việt Nam từ trung ương đến địa phương “kiên quyết” thực hiện cho bằng được “chương trình xây dựng nông thôn mới.”

Chẳng hạn dù đã được chính quyền trung ương và tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ nhưng chính quyền huyện Phước Long hiện vẫn đang nợ khoảng… 400 tỉ đồng. Trong khi nhiều doanh nghiệp phải ngưng hoạt động vì hết tiền do bị chính quyền chiếm dụng vốn thì tiền hỗ trợ trả nợ vẫn chảy vào các tài khoản cá nhân của cựu bí thư, cựu chủ tịch, cựu phó chủ tịch nay là phó bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân và một số viên chức khác của huyện Phước Long.

Xin mời xem thêm video: Dân khu bãi
rác Đông Thạnh đang xài nguồn nước gây ung thư

Lý do là vì những viên chức lãnh đạo huyện Phước Long đã tự vạch kế hoạch thực hiện 19 tiêu chí của “chương trình xây dựng nông thôn mới,” sau đó lấy tiền túi cho chính quyền huyện Phước Long vay để thực hiện kế hoạch và… lấy lãi.

Ông Trần Hoàng Duyên, cựu bí thư huyện, rút tiền túi cho chính quyền huyện Phước Long vay gần… 14 tỉ đồng và đã thu hồi khoảng 12 tỉ đồng (chưa kể 300 triệu đồng tiền lãi). Tương tự, ông Phan Thành Đông, cựu chủ tịch huyện, cho vay hơn 1.5 tỉ đồng, đã thu đủ cả vốn lãi lãi (80 triệu đồng). Ông Lâm Thành Sáo, cựu phó chủ tịch nay là phó bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, cho vay khoảng 5.5 tỉ đồng, đã thu đủ cả vốn lãi lãi (216 triệu đồng)…

Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ xác định, việc các viên chức ở huyện Phước Long tự vạch kế hoạch để cho vay thu lãi cao, dẫn tới chính quyền huyện và nhiều doanh nghiệp phá sản do làm ăn với chính quyền là vì “nóng vội, chạy theo thành tích.” Những viên chức này sẽ bị “kỷ lật về mặt đảng” chứ không có ai phải chịu trách nhiệm hình sự. (G.Đ)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT