Friday, April 26, 2024

Xịt thuốc diệt cỏ phá hoại vườn tiêu ở Ðắk Lắk

ÐẮK LẮK (NV) Gần phân nửa trụ tiêu đang xanh tốt sắp cho thu hoạch của một nông dân ở huyện Krông Năng bỗng dưng bị héo lá, khô cành, chết rũ hàng loạt, do bị xịt thuốc diệt cỏ.


Ngày 10 tháng 11, ông Hoàng Văn Vân, trưởng công an huyện Krông Năng cho biết, công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân làm gần 500 trụ tiêu trong số 1,000 trụ bị chết ở vườn nhà ông Hà Văn Chuân (45 tuổi), xã Ea Toh, huyện Krông Năng.








Nhiều trụ tiêu chết trong vườn phải cắt bỏ. (Hình: Thanh Niên)


Tờ Thanh Niên loan báo, vào ngày 5 tháng 11, gia đình ông Chuân cấp báo đến công an việc gần 500 trụ tiêu đang xanh tốt bỗng dưng bị héo lá, khô cành, chết rũ hàng loạt. Sau đó, các phòng, ban chức năng huyện Krông Năng đã đến vườn tiêu ông Chuân để đánh giá, lấy mẫu giám định.


Theo một cán bộ kỹ thuật chuyên ngành khử trùng, quan sát dấu hiệu các cây tiêu bị chết cho thấy có thể bị tác động bởi một loại thuốc lưu dẫn diệt cỏ; loại thuốc này khi phun lên tiêu sẽ khiến cây héo cành, lá, dẫn đến chết dần sau khoảng 2-3 ngày.


Ông Chuân cho biết, từ năm 2011 đến nay, gia đình ông đã vay mượn hơn 1 tỷ đồng ($49,000), trong đó hơn 400 triệu đồng vay ngân hàng để đầu tư vườn tiêu này. Hiện tiêu đã sắp cho thu hoạch thì bị phá hoại, một nửa vườn tiêu xem như mất trắng, ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.


Trước đó, ngày 19 tháng 9, 2015 truyền thông Việt Nam cũng đã loan tin, chỉ trong 1 đêm vườn nho 1,300 gốc đang trong thời kỳ mang trái chuẩn bị thu hoạch của anh Trương Tấn Tâm, ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận bất ngờ bị chặt phá toàn bộ mà cho đến nay vẫn chưa bắt được người phá hoại mặc dù ông Lê Mai, phó trưởng công an huyện Ninh Phước thừa nhận “vẫn đang tích cực điều tra.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT