SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Mười Một, sau 10 ngày xét xử, Viện Kiểm Sát Cấp Cao tại Sài Gòn vẫn tiếp tục đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về tội “tham ô tài sản.”
Theo báo VNExpress, mặc dù bà Lan được Viện Kiểm Sát thừa nhận có những “tình tiết giảm nhẹ” như “nhận được nhiều bằng khen,” “thừa nhận hành vi phạm tội,” “bày tỏ sự ăn năn hối cải,” tự nguyện đề nghị phương án “khắc phục hậu quả” cho toàn bộ vụ án. Thế nhưng, nhiều tài sản chưa được các cơ quan tố tụng xác định “có đầy đủ giá trị pháp lý, để từ đó xác định giá trị là bao nhiêu.”

“Hậu quả của vụ án là đặc biệt lớn, chưa từng có từ trước đến nay, chưa biết khi nào mới khắc phục được. Con số thiệt hại trong vụ án là vô cùng lớn, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp,” đại diện Viện Kiểm Sát nói.
Theo Viện Kiểm Sát, bị cáo Lan với vai trò cổ đông lớn chiếm 91.5% cổ phần và quyền hạn cao nhất tại ngân hàng SCB, đã chỉ đạo đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn, rút tiền SCB để “phục vụ mục đích cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.” Trong 1,284 khoản vay, nhóm của bị cáo Lan chiếm 93% tổng nợ gốc, thuộc nhóm nợ không có khả năng thu hồi.
Dù nhóm luật sư của bà Lan cho rằng hành vi của bị cáo chỉ là “đảo nợ,” tiền không ra khỏi ngân hàng nhưng Viện Kiểm Sát khẳng định số tiền vay đã được sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân như mua dự án, chi tiêu cá nhân và đã rời khỏi sự kiểm soát của ngân hàng.
Quá trình điều tra cũng xác định 84% trong 1,169 tài sản bị kê biên được mua sau năm 2012, trùng thời điểm bị cáo phạm tội.

Do vậy, để thoát án tử hình, bị cáo Lan phải nộp lại ít nhất 2/3 tài sản “chiếm đoạt tham ô,” theo Điều 40 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.
“Trong giai đoạn thi hành án, nếu bị cáo hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc khắc phục hậu quả, bị cáo có thể nộp đơn đề nghị chủ tịch nước xem xét giảm án,” đại diện Viện Kiểm Sát cho biết thêm.
Trước đó hôm 12 Tháng Mười Một, trong phiên xét hỏi, bà Trương Mỹ Lan cho biết bà cam kết chịu trách nhiệm xử lý tài sản để có thể khắc phục thiệt hại.
Bà Lan cho rằng hàng ngàn tài sản của bà có thể khắc phục toàn bộ hậu quả.
Cụ thể, trong 658 mã tài sản của bà có hai dự án lớn, bao gồm Cảng Sài Gòn và dự án Amigo, nếu được triển khai đúng thời điểm sẽ mang lại lợi nhuận hơn 200,000 tỷ đồng ($7.8 tỷ).
Bà Lan khẳng định 658 mã tài sản này không bảo đảm cho bất kỳ khoản vay nào khác, nên bà đồng ý dùng để “khắc phục hậu quả” cho SCB. Nếu tài sản của SCB không đủ, bà sẵn sàng sử dụng tài sản cá nhân để hỗ trợ tái cấu trúc SCB.
Nhiều phần khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, bà Trương Mỹ Lan vẫn bị tuyên y án tử hình. (Tr.N) [kn]

















































































