ASEAN kêu gọi chung lập trường đối phó với Trung Quốc về Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – ASEAN vẫn đang loay hoay kêu gọi lẫn nhau nên cùng có chung một lập trường khi đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Vào Thứ Tư, 8 Tháng Ba tới đây, đại diện của các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ ngồi lại với nhau để đàm phán tiếp tục cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC) vốn đã cù cưa hơn chục năm qua nay vẫn chưa thấy thành hình.

Đảo nhân tạo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa đã trở thành một căn cứ quân sự quy mô trên Biển Đông của Trung Quốc. (Hình: Ezra Acayan/AFP/Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Ba, báo ABS-CBN ở Manila dẫn lời ông Anwar Ibrahim, thủ tướng Malaysia, kêu gọi các thành viên ASEAN nên chung một lập trường về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông với Trung Quốc. Bởi vì, các nước đều có những rắc rối gần giống nhau với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Nguồn tin vừa kể dẫn lời ông Anwar cho rằng khi các nước ASEAN cùng chung một lập trường để đàm phán với Trung Quốc thì mới là cách tốt nhất cho cả khối. Ông cũng cho biết ông và Tổng Thống Philippines Marcos Jr tham khảo cấp cao với các thành viên ASEAN khác cho khả năng thống nhất lập trường để đàm phán.

Cùng ngày với lời kêu gọi của thủ tướng Malaysia, bộ tứ liên minh đối thoại an ninh (Quadrilateral Security Dialogue – QSD – thường được gọi tắt là QUAD) khu vực Thái Bình Dương gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ ra bản tuyên bố chung về tình hình an ninh khu vực và thế giới nói rằng họ “mạnh mẽ chống lại các hành động đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng hay làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.”

Đồng thời, họ “quan ngại sâu sắc việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp, sự sử dụng một cách nguy hiểm các tàu Hải Cảnh và tàu dân quân biển với nỗ lực cản trở các nước khác dò tìm tài nguyên ngoài biển.” Họ lập lại lời kêu gọi các nước tranh chấp phải giải quyết vấn đề căn cứ trên luật lệ quốc tế, phản ảnh qua Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).

Việc kêu gọi các nước ASEAN cùng một lập trường khi đàm phán với Trung Quốc từng được kêu gọi cả chục năm trước nhưng chưa hề đạt đồng thuận. Báo chí tuyên truyền của Việt Nam, mấy năm qua, cũng từng cảnh báo các trò xúi bẩy [của Trung Quốc], mua chuộc gây chia rẽ các nước ASEAN liên quan đến đàm phán chủ quyền biển đảo tại Biển Đông.

Tháng Tám, 2022, khi đi dự họp ASEAN ở thủ đô Cambodia, Ngoại Trưởng CSVN Bùi Thanh Sơn đã kêu gọi thành viên ASEAN nên “kiên trì lập trường chung về Biển Đông, phấn đấu duy trì môi trường thuận lợi cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử COC hiệu lực và hiệu quả.” Theo tường thuật của báo Lao Động.

Tuy các nước ASEAN hô hào đoàn kết, có khẩu hiệu chung là “Cùng ứng phó các thách thức chung” nhưng một số vấn đề như cuộc nội chiến tại Myanmar, tranh chấp Biển Đông trên thực tế vẫn chưa “đoàn kết, hành động thống nhất và phản ứng linh hoạt trong mọi tình huống.”

Sơ đồ vị trí trấn giữ của các nước có tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. (Hình: CSIS)

Các báo tại Việt Nam không trực tiếp kêu gọi mà luôn luôn đăng tại lại những lời cảnh cáo trên truyền thông quốc tế nhằm tránh phản ứng của Bắc Kinh.

Ngày 3 Tháng Năm, 2020, tờ Pháp Luật (cơ quan tuyên truyền của Bộ Tư Pháp CSVN) đưa tin “Cẩn trọng trò chia rẽ ASEAN của Trung Quốc” dựa theo bài phân tích trên tạp chí Asia Times với nhan đề “Trung Quốc chơi trò chia rẽ và thống trị ở Biển Đông.”

Ngày 20 Tháng Năm, 2019, báo Giao Thông (của Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN) có bài viết “Trung Quốc cố chia rẽ ASEAN trong đàm phán Biển Đông. Nhưng cho tới nay, chưa ai thấy có một thông cáo chung nào, hay ít nhất được hiểu ngầm, xác nhận các nước ASEAN có cùng một tiếng nói chung khi đàm phán với Bắc Kinh về Biển Đông. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT