SINGAPORE (NV) – Lo ngại Trung Quốc ngày càng lấn tới, các nước ASEAN có dấu hiệu muốn nghiêng về phía Mỹ, theo kết luận của Viện nghiên cứu Chiến lược tại Singapore.
Tạp chí Diplomat, hôm 12 Tháng Hai trích dẫn bản thăm dò nhiều giới chức khác nhau tại các nước ASEAN của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược ISEAS-Yusof Ishak Institute tại Singapore, nói rằng càng ngày các nước ở khu vực thêm tin tưởng vào nước Mỹ trong khi niềm tin của họ với Trung Quốc mất dần.

Hàng năm, tổ chức vừa kể công bố cuộc khảo sát các nước ASEAN, dựa vào ý kiến, nhận xét của hàng ngàn người, từ các nhà hoạch định chính sách, nhà báo, doanh nhân, chuyên gia, tại cả 10 nước, tổng hợp thành kết luận. Các câu phỏng vấn về nhiều mặt, gồm cả sự cạnh tranh của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại khu vực.
Cuộc thăm dò ý kiến năm nay lôi cuốn rất nhiều chú ý của mọi giới hơn hẳn những lần trước.
Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát khắp nơi, tạo kinh hoàng và sự thiệt hại cho tất cả các nước không riêng gì khu vực ASEAN. Đồng thời, mức độ cạnh tranh ảnh hưởng của hai đại cường Mỹ và Trung Quốc tại khu vực cũng không phải vì đại dịch mà giảm bớt, ngược lại là khác.
Khi được hỏi giả thiết phải bắt buộc chọn đứng về bên nào, 61.5 các người được hỏi ý kiến nói họ chọn Mỹ trong khi có 38.5 chọn đứng với Trung Quốc. Lần khảo sát một năm trước đây, có tới 46.4% người nói chọn đứng về phe Trung Quốc.
Các nhà tổ chức khảo sát cho hay, Trung Quốc là đại cường duy nhất bị xác định là nước bị mọi giới ở khu vực thấy giảm sút niềm tin. Nếu như năm 2020, có 60.4% không tin Trung Quốc thì năm 2021 tăng lên 63%.
Nói chung, qua các cuộc khảo sát từ những năm gần dây, dư luận các nước ASEAN đều nhìn nhận Trung Quốc ngày càng hùng mạnh nhưng lại làm cho mức độ lo ngại gia tăng.

Có 76.3% tầng lớp ưu tú trong xã hội của khu vực ASEAN mô tả Trung Quốc là đại cường kinh tế có nhiều ảnh hưởng nhất ở khu vực, trong khi chỉ có 7.4% nghĩ như vậy về Hoa Kỳ. Đồng thời, có đến 72.3% số người của các giới vừa kể mô tả tình trạng ảnh hưởng của Trung Quốc rất đáng lo ngại cho cả khu vực.
Bản khảo sát thấy, “đa số người ta nhận ra sức mạnh kinh tế khổng lồ cộng với sức mạnh quân sự ăn trùm của Trung Quốc có thể được họ phối hợp để đe dọa lợi ích và chủ quyền quốc gia của các nước khu vực.”
Cuộc khảo cứu nhận thấy Trung Quốc che đậy những tin tức ban đầu về đại dịch COVID-19, các trò lấn tới của họ trên Biển Đông, và chính sách ngoại giao hung hăng “chó sói” đã làm cho người ta thấy muốn tránh né Bắc Kinh.
Trong khi đó, Mỹ lại được nhìn nhận có thiện cảm hơn so với trước đây. Có 48.3% người được khảo sát nghĩ tích cực về nước Mỹ đầu năm 2021, trong khi đầu năm 2020 chỉ có 30.3%. Những người đặt niềm tin vào nước Mỹ cho rằng, nước Mỹ có nền chính trị dẫn dắt thế giới trong khi quân sự hùng cường của họ là tài sản bảo vệ hòa bình và ổn định cho thế giới. (TN) [kn]




















































































