BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bà HTT, ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vừa báo công an về chuyện bà này bị một kẻ mạo danh “nhân viên chính phủ Mỹ” lừa 1.2 tỷ đồng ($47,153).
Báo Thanh Niên hôm 17 Tháng Năm dẫn hồ sơ của Công An Tỉnh Bình Phước cho hay hồi Tháng Ba, bà T. kết bạn với danh khoản Facebook “Yadni Bentos,” người tự giới thiệu là “nhân viên chính phủ Mỹ, đang tham gia gìn giữ hòa bình ở Syria, có cha là người Việt Nam nhưng đã qua đời.” Người này nói thêm rằng, trước khi mất, người cha để lại cho mình $600,000.

Một tháng sau, “Yadni Bentos” nói rất tin tưởng bà T. nên sẽ gửi thùng hàng bên trong có $600,000 về Việt Nam để bà T. đầu tư kinh doanh.
Sau khi hết thời hạn phục vụ tại Syria, người này dự định sẽ qua Việt Nam thăm gia đình bà T. và nhận lại số tiền.
Đến ngày 5 Tháng Năm, bỗng nhiên có số điện thoại 0395467… tự xưng “nhân viên công ty giao hàng” liên lạc bà T., yêu cầu đóng “phí thông quan” 52 triệu đồng ($2,043) để nhận thùng hàng, bà T. đồng ý và chuyển khoản.
Sau đó, người này tiếp tục yêu cầu bà T. đóng thêm “khoản thuế hải quan” 130 triệu đồng ($5,108).
Sau khi nhận tiền, người này tiếp tục viện lý do “có sai phạm về thủ tục khi gửi hàng” nên yêu cầu bà T. phải đóng phí làm “giấy xác nhận” nếu không muốn thùng hàng bị tịch thu.
Do lo sợ bị mất số tiền giấu trong thùng hàng như lời “Yadni Bentos” nên bà T. tiếp tục chuyển khoản hơn 1 tỷ đồng ($42,280).
Khi kẻ tự xưng “nhân viên công ty giao hàng” đòi chuyển tiếp 10% “tiền thuế thu nhập” của $600,000 thì bà T. mới nhận ra mình bị lừa đảo.
“Kịch bản” lừa đảo nêu trên được ghi nhận đã cũ, nhưng luôn có những nạn nhân mới, do đánh vào tâm lý và lòng tham của những người nhẹ dạ.

Trong một vụ lừa đảo tương tự, báo Tiền Phong hôm 15 Tháng Năm cho hay, Công An Tỉnh Đồng Nai hiện đã mất dấu vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch huyện Nhơn Trạch, tỉnh này, bị lừa 170 tỷ đồng ($6.7 triệu) do khoản tiền này “đã bị chuyển ra ngoại quốc.”
Ông Nguyễn Mạnh Toàn, phó giám đốc Công An Tỉnh Đồng Nai, cho biết thêm, các nghi can trong vụ này gồm người Việt Nam và người ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam và xuyên quốc gia với công nghệ cao.
Vụ lừa đảo khiến công luận bàn tán xôn xao về chuyện chủ tịch huyện có một số tiền quá lớn so với thu nhập công chức nhà nước bình quân chỉ độ 10 triệu đồng ($392) mỗi tháng. (N.H.K) [qd]

















































































