Saturday, April 20, 2024

Ba trẻ em chết sau chích ngừa ‘5 trong 1’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba trẻ em đã thiệt mạng sau khi được chích ngừa năm chứng bệnh nguy hiểm bằng một liều tổng hợp duy nhất, từ loại thuốc chích mua của nhà sản xuất Ấn Độ với tên “ComBE Five.”

Tin tức cho hay một trẻ em tại Hà Nội và hai trẻ em tại Nam Định đã thiệt mạng trong số khoảng 65 trẻ em bị phản ứng nghiêm trọng từ khi cơ quan y tế các tỉnh thị bắt đầu chương trình chích ngừa phòng 5 bệnh bạch hầu-ho gà-uốn ván-viêm gan B-viêm màng não mủ do Hib, tổng hợp trong một liều duy nhất.

Thuốc chích ngừa có tên là ComBE Five mua của nhà sản xuất bên Ấn Độ, được bắt đầu sử dụng đại trà trên cả nước từ cuối Tháng Mười Hai, 2018. Đây là loại thuốc chích ngừa có thành phần tương tự thuốc Quinvaxem (do Hàn Quốc sản xuất) mà tờ Dân Trí nói đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) “tiền thẩm định trên 72 quốc gia đã sử dụng ComBE Five, với khoảng 362 triệu liều, vắc xin này đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.”

Đến ngày 5 Tháng Giêng, 2019 báo chí trong nước cho hay, đã có 15 tỉnh thành bắt đầu chương trình chích ngừa ComBE Five gồm: Hà Nội Thái Bình, Nam Định, Điện Biên, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Long An, với tổng số được chích ngừa hơn 90,000 trẻ. Thành phố Hà Nội mới chỉ khởi sự việc chích ngừa ComBE FIVE cho trẻ em từ ngày 2 Tháng Giêng, 2019 và đã có gần 6,000 trẻ được chích ngừa.

Trước đây, Việt Nam sử dụng thuốc chích ngừa “5 trong 1” Quinvaxem nhưng công ty sản xuất thuốc này không tiếp tục sản xuất chúng nữa nên nhà cầm quyền CSVN phải tìm thứ khác thay thế và đã chọn thuốc ComBE Five của công ty Ấn Độ.

Bộ Y tế CSVN đã tổ chức huấn luyện chích ngừa và hướng dẫn đối phó các trường hợp chích ngừa bị phản ứng cho viên chức y tế các địa phương, nhưng có vẻ không lường trước được các hệ quả phản ứng dẫn đến chết người dù kế hoạch mới chỉ bắt đầu được khoảng ba tuần lễ.

Theo báo cáo của các địa phương, ngoài phản ứng thông thường như (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc…) ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài ở Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum với tỉ lệ khoảng 0.05% – 5.5%, các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị.

Hồi năm 2013, chương trình chích ngừa Quinvaxem đã phải tạm ngưng suốt năm tháng vì những phản ứng thuốc đã làm thiệt mạng một số trể em, làm rất nhiều cha mẹ không dám đưa con đi chích ngừa. Hậu quả, sang năm 2014 số trẻ mắc ho gà gia tăng mạnh, dịch sởi cũng bùng phát làm trên 140 trẻ tử vong, báo chí trong nước thuật lời chức sắc y tế cấp cao.

Trước con số trẻ em bị thiệt mạng sau chích ngừa, TTXVN thuật lời bà Dương Thị Hồng – phó viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, khoe rằng tỉ lệ phản ứng nghiêm trọng từ thuốc ComBe Five “không có đột biến” dù có khoảng 5,000 trẻ em bị phản ứng thuốc. (TN)

MỚI CẬP NHẬT