Friday, April 19, 2024

Bắc Kinh dọa đâm chiến hạm Mỹ trên Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một sĩ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc kêu gọi Hải Quân Trung Quốc đâm tàu Mỹ ở trong vùng biển thuộc “chủ quyền” của họ trên Biển Đông.

Lời kêu gọi được đưa ra trong một cuộc hội thảo do tờ Hoàn Cầu Thời Báo tổ chức hằng năm ở Bắc Kinh hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Hai, 2018 vừa qua. Báo chí quốc tế thuật lại rộng rãi bản tin của tờ Hoàn Cầu Thời Báo.

“Nếu chiến hạm Mỹ vẫn còn xâm phạm vào vùng biển chủ quyền của Trung Quốc, tôi đề nghị chúng ta đưa hai chiến hạm tới, một chiếc chặn nó và chiếc kia đâm vào nó,” Dai Xu (Đới Húc) cấp bậc đại tá, được tờ Hoàn Cầu dẫn lời. “Trong vùng biển của chúng ta, chúng ta không cho phép chiến hạm Mỹ gây rối.”

Trong cuộc hội thảo nói trên, Đới Húc (viện trưởng Viện An Toàn và Hợp Tác Biển) còn dọa rằng nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Trung Quốc sẽ “đẩy nhanh việc thống nhất (chiếm) với Đài Loan.”

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo là con đẻ của tờ Nhân Dân Nhật Báo (loa tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc), cùng chung trụ sở với báo mẹ tại Bắc Kinh. Nó được coi như tiếng nói bán chính thức của Bắc Kinh, nhiều lần từng đe dọa đánh Việt Nam khi hai nước có chuyện gì xích mích.

Cuối tháng trước, Mỹ cho tuần dương hạm trang bị hỏa tiễn tấn công tầm xa USS Chancellorsville đi gần quần đảo Hoàng Sa. Trong khoảng thời gian này cũng cho khu trục hạm USS Stockdale tiếp dầu từ tàu tiếp vận USNS Pecos trên eo biển Đài Loan. Bắc Kinh cho phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Ren Guoqiang (Nhậm Quốc Cường) tuyên bố Bắc Kinh sẽ gia tăng các hoạt động để bảo vệ chủ quyền.

Khu trục hạm Mỹ USS Decatur bị một khu trục hạm Trung Quốc chận đường, buộc phải đổi hướng để tránh va chạm ngày 30 Tháng Chín, 2018. (Hình: US Navy)

Những năm gần đây, Hải Quân Mỹ đã thực hiện các chuyến “tự do hải hành” và cả “tự do phi hành” qua vùng Biển Đông, thách đố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Nhiều chiến hạm của Mỹ đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của một số đảo hoặc đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp và biến thành các căn cứ quân sự từ quần đảo Hoàng Sa đến quần đảo Trường Sa.

Mỗi vụ xảy ra, Bắc Kinh đều đưa tàu chiến đi theo canh chừng, xua đuổi. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 30 Tháng Chín, 2018, khi khu trục hạm USS Decatur đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo Ga-ven, quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cho một khu trục hạm chận đường nên tàu Mỹ đã phải đổi hướng để tránh va chạm khi hai tàu chỉ cách nhau khoảng 40 mét.

Cũng trong Tháng Mười Một vừa qua, Mỹ đã có nhiều hành động thách đố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Hai nhóm đặc nhiệm dẫn đầu bởi hai hàng không mẫu hạm USS John Stennis và USS Ronald Reagan đã thực tập phối hợp tác chiến trên Biển Đông. Hai pháo đài bay B-52 bay qua vùng biển Trường Sa.

Trong cuộc hội thảo ngày 17 Tháng Mười Một, 2018, tại Washington, Đô Đốc Phil Davidson, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, báo động rằng Trung Quốc đang bố trí “một trường thành hỏa tiễn SAM (great wall of SAMs) trên Biển Đông.”

Ông cảnh cáo rằng hành động của Trung Quốc “vi phạm chủ quyền của tất cả các nước khác khả năng bay, đi tàu và hoạt động (trên các vùng biển quốc tế) theo luật lệ quốc tế.”

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hơn 80% Biển Đông trong khi Việt Nam, Mỹ và các nước khác không công nhận. Việt Nam vẫn tuyên bố các vùng biển và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam dù hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một số bãi đá ngầm ở Trường Sa hiện đã trở thành các đảo nhân tạo.

Trong khi Việt Nam chỉ đưa ra các lời tuyên bố có tính cách chính trị, Hoa Kỳ với sức mạnh vượt trội của mình đã thách đố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bằng hành động cụ thể. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT