Friday, April 19, 2024

Bắc Kinh không chối việc đang quân sự hóa Biển Đông

SINGAPORE (NV) – Lần đầu tiên Bắc Kinh không chối cãi đã và đang quân sự hóa Biển Đông nhưng đổ lỗi cho Mỹ gia tăng sự hiện diện để tăng áp lực với Trung Quốc ở khu vực.

“Một số nước ở ngoài khu vực, chính yếu là Hoa Kỳ, đã và còn đang đưa trang bị võ khí chiến lược khổng lồ tới khu vực, đặc biệt tại Biển Đông, nhằm biểu dương sức mạnh quân sự và tạo áp lực lên các nước khác trong khu vực, gồm cả Trung Quốc.” Báo Straits Times dẫn lời Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các nhà báo hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Tám, 2018 bên lề Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN lần thứ 51 tại Singapore.

Từ trước đến nay, mỗi khi bị đả kích về việc xây dựng và trang bị võ khí các đảo và đảo nhân tạo tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh chỉ chống chế là chỉ đưa đến đó các loại võ khí tự vệ. Nay thì không muốn chối cãi nữa khi các căn cứ quân sự khổng lồ đó đã hoàn tất và chỉ còn đổ thừa nguyên nhân cho Mỹ.

Lấy cớ các đoàn hàng không mẫu hạm, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa và các loại võ khí tiên tiến khác của Mỹ lâu lâu lại đi tuần tra tự do hải hành hay phi hành trên Biển Đông, Vương Nghị nói rằng: “Trước những đe dọa quân sự và áp lực gia tăng, các nước khu vực, gồm cả Trung Quốc, đương nhiên phải tự vệ và phải lập các căn cứ phòng thủ.”

Mỹ không đối phó với bất cứ nước nào trong khu vực nhưng Vương Nghị cố tình lôi các nước vào như cùng là “nạn nhân” của chiến lược Mỹ để tuyên truyền. “Cho nên các hành động tự vệ đã bị gắn cho cái nhãn quân sự hóa,” ông ta nói.

Nhưng khi bị báo chí vặn lại rằng nếu các nước khác cũng lại có các hành động đối phó lại hành động quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh thì sao, Vương Nghị chống chế: “Trung Quốc hoàn toàn có quyền thực hiện các biện pháp (quân sự hóa) vì Trung Quốc cần bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.”

Bắc Kinh chỉ cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH rồi đến năm 1988 mới cướp thêm một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa. Hơn một năm nay, Bắc Kinh, từ Tập Cận Bình đến các chức sắc cao cấp khác, lên giọng nói những khu vực biển đảo ăn cướp đó là của ông cha họ để lại “từ thời cổ xưa.”

Cuối tuần qua, tại Singapore, Bắc Kinh và các nước ASEAN đạt thỏa thuận một dự thảo duy nhất làm căn bản để đàm phán cho một Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC). Ít nhất, còn hai hay ba vòng thảo luận nữa và không ai biết chắc chắn khi nào có thể dứt điểm.

Bắc Kinh dụ các nước ASEAN tập trận chung để “xây dựng lòng tin” và có ý gạt những nước “ngoài khu vực” tham gia, không ngoài mục đích đẩy ảnh hưởng Mỹ ra chỗ khác để Bắc Kinh làm trùm.

Nhiều nhà phân tích thời sự từng cảnh báo Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ, gồm cả phi đạo và cảng biển, trang bị hỏa tiễn, đài radar, viễn thông vệ tinh, tại Biển Đông với tham vọng không chế toàn bộ khu vực.

Trong một buổi hội thảo hồi đầu Tháng Sáu, 2018, tại Hoa Thịnh Đốn, Thiếu Tướng TQLC nay đã nghỉ hưu Wallace “Chip” Gregson nhận định rằng hiện Bắc Kinh đã kiểm soát khu vực Biển Đông trên thực tế. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT