BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Một tấm hình chụp ông Diêm Đăng Thanh, giám đốc bệnh viện Quân Y 110, đã bị gỡ khỏi bản tin trên báo Bắc Ninh hôm 11 Tháng Năm sau khi công luận bàn tán, nghi ngờ rằng ông này được ghép vào hình.
Trên trang web, bệnh viện Quân Y 110 tự giới thiệu họ chủ yếu điều trị cho quân nhân tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và “thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, luân phiên lực lượng bảo đảm quân y tại đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.”Tấm hình cho thấy ông Thanh đứng ngây người, hai tay buông thõng như bức tượng, “lơ lửng” giữa một hàng y bác sĩ đang ngồi xếp hàng ngoài sân chờ được xét nghiệm COVID-19.

Hiện bản tin “Bệnh viện Quân Y 110 tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19” chỉ còn lại một tấm hình đăng hình ông Thanh với cùng tư thế đứng như trong tấm hình đã bị gỡ bỏ.
Điều khá ly kỳ là trang Facebook “Bệnh viện Quân y 110 – Hướng tới sự hài lòng người bệnh” đăng một link video clip trên YouTube với hình thumbnail là ông Thanh đứng cùng tư thế trong một bối cảnh khác.
Bản tin trên báo Bắc Ninh được đăng tải với mục đích tuyên truyền rằng lãnh đạo bệnh viện Quân Y 110 “đã huy động tổng lực, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện và hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.”

Người viết bản tin nêu trên được biết đến là ông Trần Viết Dến, thuộc cấp của ông Thanh.
Trước sự nghi ngờ của dân mạng rằng ông Thanh “làm màu,” khi chỉ đạo cho thuộc cấp ghép hình ông vào ảnh “đi kiểm tra xét nghiệm COVID-19,” báo Dân Trí dẫn phản hồi của ông này: “Đó là bài viết đúng, quân nhà tôi viết bài đó. Ảnh đó là ảnh đúng, tôi là người duyệt ảnh đó, trên báo Quân Đội Nhân Dân cũng đăng ảnh đó. Hôm đó, anh em ở cơ quan chính trị nói mời giám đốc xuống kiểm tra công tác này luôn để chúng em viết bài đăng tuyên truyền, thì tôi mới xuống kiểm tra, chỉ đạo.”
Ông Thanh còn nhấn mạnh rằng bệnh viện của ông “làm công việc này từ nhiều tháng nay rồi chứ không phải bây giờ mới làm.”

Theo công luận, sở dĩ ông Thanh, người được nhà cầm quyền trao danh hiệu “Thầy Thuốc Ưu Tú,” quyết liệt bảo vệ tấm hình gây tranh cãi là vì ông này đang cần “lấy điểm” về sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện của ông. (N.H.K) [qd]










