Báo CSVN lờ chuyện thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ thúc giục nhân quyền

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo chí của nhà cầm quyền CSVN tảng lờ không tường thuật việc thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ thúc giục CSVN cải thiện nhân quyền.

Hôm Thứ Ba, 14 Tháng Sáu, truyền thông Việt Nam đưa tin về cuộc tiếp xúc một ngày trước đó giữa bà Wendy Sherman, thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ, với ông Hà Kim Ngọc, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN.

Hai mươi tù nhân lương tâm trong số hàng trăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam. (Hình: Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, HRW)

Các bản tin được “giật tít” với nội dung “Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Joe Biden trong năm 2022,” hay “Việt Nam hy vọng được đón tiếp Tổng Thống Biden trong năm nay” với chủ đích thổi phồng vị thế địa chính trị của Việt Nam đối với Mỹ cũng như thế giới.

Các bản tin này đều khai thác lời ông Hà Kim Ngọc nói với bà Wendy Sherman là ông “đề nghị người đồng cấp Mỹ phối hợp thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Joe Biden trong năm 2022.” Hoặc là “đề nghị Thứ Trưởng Thứ Nhất Bộ Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman phối hợp thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Joe Biden trong năm 2022.”

Nói khác, nhà cầm quyền CSVN rất muốn mời tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam năm nay và đề nghị bà Sherman tiếp tay thúc giục đề nghị. Tuy nhiên đó chỉ là lời ông Hà Kim Ngọc nói được thuật lại, và hệ thống báo đài của chế độ được lệnh “giật tít” để tuyên truyền có chủ đích. Ông Hà Kim Ngọc từng là đại sứ CSVN tại Mỹ.

Bà Sherman thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13 Tháng Sáu. Bà đã gặp các chức sắc CSVN trên nhiều lãnh vực khác nhau và cũng dành một buổi nói chuyện với sinh viên tại Đại Học Fulbright ở Sài Gòn. Dù vô cùng bận rộn với những cuộc họp, tiếp xúc, liền liền mỗi ngày ở Việt Nam, bà cũng dành ít phút để tóm tắt nội dung chính của cuộc gặp trên trang Twitter cá nhân.

Khi gặp ông Hà Kim Ngọc ngày 13 Tháng Sáu, bà Sherman viết rằng “Thật vui khi gặp người bạn tốt của tôi, Thứ Trưởng Hà Kim Ngọc, hôm nay tại Hà Nội. Chúng tôi trao đổi quan điểm về các biến chuyển trên Biển Đông, tiểu vùng sông Mekong, cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine, và nhân quyền.”

Ông Lê Anh Hùng bị trói chân tay trên chiếc giường sắt tại bệnh viện Tâm Thần Hà Nội. (Hình: Facebook Nguyễn Vũ Bình)

Bà Sherman không hề đã động gì tới chuyện Hà Nội muốn bà nhận lời giúp đề nghị Tổng Thống Biden tới thăm Việt Nam mà lại viết rằng bà nói chuyện nhân quyền với ông Hà Kim Ngọc.

Báo Người Lao Động kể rằng “hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có Biển Đông, tình hình Nga-Ukraine” và chỉ viết bóng gió “Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc” mà không nói rõ chuyện bà thúc giục cải thiện nhân quyền.

Bản tường trình nhân quyền thế giới cũng như bản tường trình về tự do tôn giáo hằng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm nào cũng đều dành nhiều trang nói về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Nhiều dẫn chứng cụ thể được nêu ra trong đó nhưng nhà cầm quyền đều chống chế là “không khách quan.” (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT