Tuesday, April 23, 2024

Báo đảng gỡ bài sếp công an quận ở Sài Gòn ‘vào khách sạn với cấp dưới’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Tám, một loạt báo nhà nước phải gỡ bài về vị phó trưởng Công An quận 10 ở Sài Gòn bị tố “quan hệ bất chính” với nữ công an cấp dưới trong khách sạn và bị chồng người này “bắt ghen” tại trận.

Các bài báo xoay quanh một clip rò rỉ trên Facebook cho thấy hình ảnh viên công an chỉ quấn một tấm khăn trắng trong phòng khách sạn.

Ông Hoàng Thanh Hà, phó trưởng Công An quận 10, Sài Gòn, trong clip rò rỉ trên mạng xã hội. (Hình chụp qua màn hình)

Đáng lưu ý là tất cả các bản tin đều khá sơ sài và không hề nêu danh tính, với ảnh chụp đã bị làm mờ mặt vị phó công an quận, người được dân mạng cho là Thượng Tá Hoàng Thanh Hà.

Cùng thời điểm, rất nhiều bài và hình ảnh về vụ việc đưa trên Facebook cũng đã bị “dư luận viên” “report” để bị gỡ bỏ.

Bản tin trên báo Tuổi Trẻ hiện chỉ có thể coi được dưới dạng webcache của Google cho biết: “Công An quận 10 đã mời những người liên quan đến vụ việc lên giải trình. Hiện nay việc đúng sai như thế nào cũng phải kiểm tra kỹ. Bên cạnh đó, Quận Ủy và Ủy Ban Nhân Dân quận 10 cũng đề nghị Đảng Ủy và Ban Chỉ Huy Công An quận 10 tiếp tục làm rõ và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công An thành phố. Nếu vụ việc này có thật, sau khi Công An thành phố xử lý về mặt chính quyền thì Quận Ủy quận 10 cũng sẽ xem xét xử lý về mặt đảng đối với những người vi phạm.”

Còn theo bản tin hiện cũng đã bị gỡ của báo Phụ Nữ TP.HCM, nữ công an trong vụ này được cho là Trung Úy T., hiện đang công tác tại công an quận 10. Dân mạng cho biết thêm cô này làm Đội Quản Lý Hành Chính và là cấp dưới của Thượng Tá Hà.

Tờ báo cho biết thêm rằng người đăng tải clip cho hay, sự việc xảy ra ngày 18 Tháng Tám ở một khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Các báo đảng phải gỡ bài về vụ ông Hoàng Thanh Hà, phó trưởng Công An quận 10, Sài Gòn, ngủ với cấp dưới. (Hình chụp qua màn hình)

Trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng sở dĩ báo đảng phải gỡ bài về vụ việc nêu trên vì công an được coi là lực lượng “thanh kiếm lá chắn bảo vệ chế độ,” trong lúc hình ảnh của lực lượng này gần đây đã bị hoen ố với vụ giành công “giải cứu bé sơ sinh kẹt trong khe tường ở Hà Nội.” Đó là chưa kể những bài tuyên truyền trên báo nhà nước về chuyện “công an tốt,” giúp người cao niên đi qua đường, chở thí sinh đi thi ngày mưa, phát nước và khăn lạnh cho người đi đường… đều lần lượt bị công luận vạch trần là “dàn dựng.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT