Friday, March 29, 2024

Báo đảng xóa lời Mai Tiến Dũng ‘đả’ Vũ Đức Đam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Hai, nhiều báo nhà nước tại Việt Nam đồng loạt xóa lời của ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN, phủ nhận phát ngôn của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam về chống dịch COVID-19.

Trước đó, hôm 28 Tháng Giêng, trong lúc các tỉnh thành mỗi ngày phát hiện thêm hàng chục ca lây nhiễm trong cộng đồng, ông Đam, người cũng là trưởng Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng, Chống Dịch COVID-19, gây chú ý khi mạnh miệng cam kết “dập dịch trong 10 ngày,” “cố gắng từng giờ từng phút, làm sao khoanh gọn, phấn đấu đến Tết ông Công, ông Táo [23 Tháng Chạp] là đã tương đối.”

Ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN. (Hình: Zing)

Tối hôm 2 Tháng Hai, các báo nhà nước dẫn lời ông Dũng tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ nói: “Chính phủ không công bố thông tin 10 ngày dập được dịch, đây là ý kiến cá nhân thành viên Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng, Chống Dịch COVID-19. Ai công bố thì trách nhiệm của người đó, không phải danh nghĩa chính phủ.”

Tuy nhiên, đến sáng 3 Tháng Hai, các tòa soạn báo trong nước đã xóa chi tiết này và sửa tựa bài.

Hành động này được hiểu là do công luận chỉ trích ông Dũng dám phủ nhận Phó Thủ Tướng Đam “phát ngôn không phải với danh nghĩa chính phủ.”

Cũng có ý kiến cho rằng sở dĩ ông Dũng, người phát ngôn chính phủ CSVN, có thể “trở mặt” với ông Đam vì ông Dũng vừa rớt khỏi khỏi danh sách 200 ủy viên trung ương đảng CSVN khóa 13 nên sắp “về vườn.”

Từ góc độ người làm trong ngành y, Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, chủ phòng khám quốc tế EXSON ở Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “…Mặc dù hoàn toàn không đồng ý với câu ‘dập dịch trong 10 ngày,’ nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, với bề dày phụ trách chống dịch và những thành công trong công tác này của ông Đam trong năm qua, ý của ông Đam không phải là 10 ngày thì hết dịch (tức là không còn ca lây nhiễm mới trong cộng đồng), mà chỉ là khống chế và tiến tới kiểm soát dịch trong 10 ngày.”

“Còn nếu Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam thực sự quyết tâm sau 10 ngày sẽ không còn ca mới nhiễm nào được phát hiện trong cộng đồng, thì có thể đó là một mục tiêu quá cao, và chứa đựng nhiều nguy cơ, đặc biệt là việc công bố các ca lây nhiễm mới. Ngoài ra, trên thực tế, ông Đam cũng không có trọn quyền. Ví dụ như buổi biểu diễn mừng đảng ở sân Mỹ Đình [hôm 2 Tháng Hai]. Cho dù có xét nghiệm hết những người tham dự, thì ai dám chắc rằng không có những người đang ở giai đoạn ‘cửa sổ’ trong đó,” Bác Sĩ Sơn viết thêm.

Ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN, vừa rớt khỏi danh sách 18 ủy viên Bộ Chính Trị CSVN khóa 13. (Hình: Zing)

Cũng cần nhắc lại, ông Mai Tiến Dũng từng bị công luận chỉ trích với phát ngôn liên quan vụ Đồng Tâm được báo VTC News đăng tải hồi Tháng Năm, 2017: “Tinh thần của chúng ta là hết sức minh bạch, hết sức công khai, và sòng phẳng. Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Câu nói này của ông Dũng thường được dân mạng nhắc lại mỗi khi có một giới chức CSVN lên tiếng “xin lỗi” về các vụ sai phạm mà không hề bị bắt giam hay phạt tù, trong lúc người dân nếu vi phạm pháp luật thì bị nhà cầm quyền CSVN “xử thẳng tay.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT