Saturday, April 20, 2024

Báo nhà nước ‘lên đồng tập thể’ vụ Việt Nam nhận ghế ủy viên Hội Đồng Bảo An

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi có tin Việt Nam trúng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các báo nhà nước đồng loạt dẫn phát ngôn của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng: “Việc Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là một vinh dự lớn lao, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng và nhà nước, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách mà cộng đồng quốc tế giao phó.”

Truyền thông Việt Nam cũng dẫn nguồn một số “báo quốc tế” nói ghế ủy viên Hội Đồng Bảo An “giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế.”

Trang Luật Khoa Tạp Chí hôm 8 Tháng Sáu cho hay: “Làm thành viên Hội Đồng Bảo An: Vui thôi, đừng vui quá. Việc được bầu vào Hội Đồng Bảo An với tư cách là thành viên không thường trực cũng mang màu sắc tuần tự đại đồng, ai cũng có phần, hiển nhiên miễn là quốc gia tham gia tranh cử không làm mích lòng quá nhiều quốc gia khác. Đây là thành công của Việt Nam, nhưng không đến mức ‘lịch sử’, ‘kỷ lục’ như một số cán bộ ngoại giao Việt Nam khẳng định. Cụ thể hơn, Việt Nam ứng cử làm đại diện của khu vực Châu Á–Thái Bình Dương mà không phải giành ghế với ai khác. Điều này khiến cho cuộc ‘bầu cử’ giống với bỏ phiếu tín nhiệm hơn. Việt Nam giành được 192 phiếu để trở thành đại diện khu vực mình.”

“Có thể thấy chiếc ghế thành viên không thường trực thuộc Hội Đồng Bảo An không phải là cái gì đó khó đạt được. Nhưng nó cũng là cơ hội rất tốt để Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò của mình trong việc bảo vệ các giá trị và cam kết quốc tế,” trang web nêu trên viết.

Trên mạng xã hội, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đưa bình luận tại một diễn đàn: “Dịp này cũng nên chúc mừng Saint Vincent and the Grenadines, đảo quốc có diện tích 389 km2 (nhỏ hơn Phú Quốc), dân số khoảng hơn 100,000 dân (cỡ bằng 1/2-1/5 một quận ở Hà Nội hoặc Sài Gòn), GDP chưa tới $900 triệu (kém hơn một quận ở Hà Nội hoặc Sài Gòn) cũng trúng cử với Việt Nam lần này. Không ai được bảo rằng chưa nghe tên đảo quốc này hay tên dài và khó đọc quá mà không chúc mừng họ đâu. Nếu Việt Nam rưng rưng tự hào bao nhiêu thì hơn 100,000 dân đảo quốc này chắc cũng tự hào rưng rưng bấy nhiêu khi trở thành ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An vậy.”

“Như cách nói của Việt Nam, giờ đây Saint Vincent and the Grenadines có thể tuyên bố rằng kết quả bầu cử là minh chứng hùng hồn cho thế và lực của đất nước, khẳng định vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế,” ông Tuấn viết.

Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội nêu quan điểm: “Các bạn có biết vì sao Việt Nam vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với số phiếu ‘cao kỷ lục’ 192/193? Tìm hiểu thì kỳ bầu cử ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An lần này được cho là khá thuận lợi đối với các nước ra ứng cử bởi ngoài Estonia và Romania phải cạnh tranh phiếu cho một vị trí dành cho nhóm nước Đông Âu, bốn nước còn lại gồm Việt Nam, Niger, Tunisia cùng Saint Vincent and the Grenadines đều là những ứng cử viên duy nhất đại diện cho khu vực của mình, nên cơ hội trúng cử rất cao.”

“Đấy, Việt Nam là ứng cử viên duy nhất cho khu vực châu Á ứng cử cho cái ghế mà Kuwait sắp hết nhiệm kỳ. Còn nước không được bỏ phiếu là Lybia (chắc thiếu tiền đóng phí nên bị truất quyền bỏ phiếu),” ông Tuyến viết trên trang cá nhân.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có 15 ủy viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực và 10 ủy viên không thường trực được bầu theo nhiệm kỳ mỗi hai năm. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An. Trước đó, Việt Nam từng giữ vị trí này trong nhiệm kỳ 2008–2009.

Ở một góc độ khác, Luật Sư Lê Công Định ở Sài Gòn bày tỏ trên trang cá nhân: “Hy vọng nhà cầm quyền Việt Nam hành xử có trách nhiệm hơn trong việc tôn trọng và bảo vệ các giá trị phổ quát của cộng đồng quốc tế, bên cạnh các vấn đề an ninh của thế giới ngày nay.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT