SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Cứ 6 người Việt có 1 người xài điện thoại Vingroup,” tựa bài trên báo Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Tư nay đã bị tòa soạn sửa tựa sau khi nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng vì “PR quá lố.”
Bài báo nay vẫn có thể truy cập trên Google dưới dạng phiên bản “cached,” dẫn nguồn báo cáo thị trường tuần cuối Tháng Ba được cho là của công ty Nghiên Cứu Thị Trường GfK nói thương hiệu điện thoại của tập đoàn “tư bản đỏ” Vingroup “đạt 16.7% thị phần, gia nhập nhóm ba thương hiệu có thị phần trên 15% tại Việt Nam.”
Mặc dù đã sửa tựa, nhưng báo Tuổi Trẻ vẫn khẳng định điện thoại Vsmart “chiếm ưu thế vượt trội trong phân khúc điện thoại phổ thông, với mức giá 1-3 triệu đồng ($42.8-$128.5)” và chiếc Vsmart Joy 3 “bán ra đạt 12,000 máy trong vòng 14 giờ tính từ buổi đầu ra mắt.”
Trên mạng xã hội, nhiều blogger bày tỏ sự hoài nghi về chi tiết “Cứ 6 người Việt có 1 người xài điện thoại Vingroup” đăng trên báo Tuổi Trẻ. Nhiều Facebooker đặt chung một câu hỏi: “Không hiểu Vsmart bán ở đâu, chứ từ ngày ra mắt, tôi mới chỉ thấy được ảnh ở trên mạng.”
Facebooker Lê Trung Giang bình luận trên trang cá nhân: “Cứ sáu người xài điện thoại Vsmart thì sáu người đó có liên quan đến Vingroup. Và người đó có ít nhất hai cái smartphone, chắc chắn cái còn lại không phải là Vsmart.”
Bình luận của blogger này khiến công luận nhớ lại chuyện một văn bản của Vingroup bị rò rỉ cho thấy chính sách ép buộc công nhân viên của doanh nghiệp này phải “xài hàng Vin,” tức mua xe VinFast và điện thoại Vsmart, nếu không muốn bị kỷ luật hoặc cắt thưởng.

Cùng thời điểm, báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Việt Quang, tổng giám đốc Tập Đoàn Vingroup, cho biết doanh nghiệp này “đang tiếp tục tiến hành tái cơ cấu mảng bán lẻ (trong đó có việc sáp nhập VinCommerce vào Masan, sáp nhập Adayroi vào VinID) để tập trung nguồn lực theo đuổi mục tiêu công nghiệp – công nghệ, dồn mọi nguồn lực cho VinFast và Vsmart.”
Việc truyền thông nhà nước đến nay chỉ đưa toàn những tin bài “mang tính tích cực” về Vsmart cũng như bất kỳ thương hiệu nào khác thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm dấy lên suy đoán vị này đã chi tiền “mua” báo chí.
Bên cạnh đó, việc chính phủ CSVN tham gia quảng bá dòng điện thoại này trong các sự kiện ngoại giao cũng khiến công luận đặt dấu hỏi.
Hồi cuối Tháng Mười Một, 2019, nhiều báo đưa tin mẫu điện thoại Vsmart Live được ông Chu Ngọc Anh, bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ CSVN, dùng làm quà tặng cho bộ trưởng Nam Hàn. Món quà này được báo đảng mô tả là “lời khẳng định ngầm về sự phát triển về khoa học công nghệ của Việt Nam khi giữa đất nước cường quốc số một về sản xuất điện thoại [Samsung], ta có thể tự hào giới thiệu với họ về chiếc smartphone của Việt Nam.”
Theo các báo nhà nước, vào giữa Tháng Mười Hai, 2018, Tập Đoàn Vingroup công bố ra mắt bốn dòng điện thoại di động với thương hiệu Vsmart. Dòng máy này được thiết kế, sản xuất tại nhà máy ở thành phố Hải Phòng sau chưa đầy sáu tháng Vingroup loan báo gia nhập lĩnh vực sản xuất điện thoại di động. (N.H.K)
















































