SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Toàn bộ 180 quán bar, vũ trường ở Sài Gòn được hoạt động trở lại kể từ 6 giờ tối ngày 7 Tháng Chín, sau hơn một tháng đóng cửa để phòng chống COVID-19.
Các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội thảo cũng được tổ chức bình thường nhưng “phải bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch.”

Việc này được thực hiện sau khi Sở Y Tế ở Sài Gòn đề nghị Ủy Ban Nhân Dân thành phố nên “mở cửa” theo kết luận của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN tại cuộc họp Thường Trực Chính Phủ Về Phòng, Chống COVID -19, hôm 29 Tháng Tám, sau khi Sài Gòn đã trải qua 40 ngày không xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Theo báo VNExpress, các quán bar, vũ trường được phép hoạt động nhưng phải “tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: vệ sinh khử khuẩn, trang bị dung dịch sát khuẩn, nhân viên tuân thủ các điều kiện phòng hộ theo hướng dẫn ngành y tế…”
Trước đó từ ngày 31 Tháng Bảy, toàn bộ quán bar, vũ trường tại Sài Gòn phải đóng cửa theo lệnh của nhà cầm quyền thành phố sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng từ hôm 25 Tháng Bảy.
Hồi giữa Tháng Ba, hai dịch vụ không thiết yếu này phải ngừng hoạt động gần hai tháng và được mở cửa trở lại từ giữa Tháng Năm.
Cũng theo quyết định được ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực thành phố Sài Gòn ký trưa 7 Tháng Chín, yêu cầu các sở ngành, quận huyện, người dân “phải sống trong trạng thái ‘bình thường mới’ như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và khi chạy xe; hạn chế tụ tập đông người ngoài công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…”
Chiều cùng ngày, Tòa Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn cũng đã phát thông báo đề nghị các linh mục và các cộng đoàn tổ chức lại mọi sinh hoạt mục vụ và cử hành phụng vụ như bình thường kể từ chiều 7 Tháng Chín.
Tương tự, theo báo Zing các tỉnh thành như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định… cũng đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như massage, karaoke, vũ trường, bar, điểm truy cập Internet điện tử, rạp chiếu phim… hoạt động trở lại kể từ 0 giờ ngày 8 Tháng Chín. Những khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử-văn hóa, vui chơi giải trí được phép đón khách trở lại.

Đợt dịch COVID-19 thứ hai đã ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch Việt Nam sau khi chưa kịp hồi phục sau đợt dịch bệnh lần thứ nhất. Cụ thể, dịp lễ 2 Tháng Chín vừa qua, người dân đi du lịch thưa thớt.
Các điểm du lịch lớn như Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ghi nhận mức giảm hơn 13,000 khách so với cùng kỳ năm ngoái; Bến tàu Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cũng chỉ đón hơn 500 khách, chủ yếu đến từ các tỉnh thành lân cận. Trong khi đó, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chỉ đón gần 4,000 khách. Riêng tại Hà Nội, tình trạng ế khách vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc dù nhiều khách sạn đã giảm giá tới 60% trong cảnh “trời Thu Hà Nội” luôn cuốn hút du khách. (Tr.N) [kn]























































































































