Friday, April 26, 2024

Bắt gần 5 tấn nội tạng thối nhãn mác Trung Quốc tại siêu thị ở Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai xe tải container chở gần năm tấn lưỡi vịt, vú heo, trứng non, lườn ngỗng… mang nhãn mác Trung Quốc đang đưa vào siêu thị ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, để bán cho người tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Trưa 30 Tháng Mười Hai, 2019, nói với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh Sát Môi Trường Công An Hà Nội, cho biết đã phối hợp với Đội Quản Lý Thị Trường số 11 thuộc Cục Quản Lý Thị Trường Hà Nội, bắt giữ hai xe tải container chở gần năm tấn thực phẩm đông lạnh có dán tem, mác Trung Quốc tại khu vực siêu thị MM Mega Market (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào sáng cùng ngày.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo Tổng Cục Quản Lý Thị Trường cũng xác nhận thông tin trên và cho biết thêm số thực phẩm đông lạnh “bẩn” bị bắt giữ gồm lưỡi vịt, vú heo, lườn ngỗng, trứng non đều có logo của siêu thị MM Mega Market và bị bắt quả tang khi đang trong khu vực sân của siêu thị.

Cơ quan hữu trách Hà Nội kiểm đếm các lô hàng. (Hình: Người Đưa Tin)

Nói với báo chí, ông Nguyễn Thế Sơn, đội trưởng Đội Quản Lý Thị Trường số 11 Hà Nội, cho hay tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của hàng hóa, đồng thời khai báo chuẩn bị vận chuyển số hàng này vào các tỉnh miền Trung và Sài Gòn để tiêu thụ.

Theo báo Người Đưa Tin, giá thị trường một kg lưỡi vịt khoảng 450,000 đồng ($19), trứng gà non có giá 300,000 đồng ($13). Ngoài trứng non, lưỡi vịt, giới hữu trách còn phát hiện rất nhiều lườn ngỗng được đóng gói có chữ Trung Quốc. Đây được coi là các loại đặc sản và có nhu cầu tiêu thụ mạnh vào dịp cuối năm ở Việt Nam.

Đại Úy Vũ Ngọc Huyền, đại diện Phòng Cảnh Sát Môi Trường Công An Hà Nội, cho biết, qua kiểm tra hai xe container vận chuyển trên còn có nhiều mỡ nội tạng động vật, xương heo bốc mùi hôi thối.

“Số lượng thực phẩm lớn như vậy nếu tuồn ra được bên ngoài thị trường sẽ tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe cho người dân. Đơn vị sẽ tiến hành tiêu hủy số thực phẩm trên,” ông Huyền nói.

Nhiều kiện hàng đã bốc mùi hôi thối. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nói với báo Pháp Luật và Xã Hội về hai xe tải container chở thực phẩm Trung Quốc “bẩn” nêu trên, một bảo vệ siêu thị MM Mega Market cho hay những xe này thường xuyên chở hàng thủy hải sản từ Sài Gòn ra Hà Nội cho siêu thị.

Trong khi đó, đại diện siêu thị MM Mega Market, cho rằng hành trình từ Hà Nội về lại Sài Gòn “xe chở gì thì siêu thị không kiểm soát được, dù việc bốc xếp hàng hóa thực hiện ngay trong sân siêu thị và xe tải cũng là xe của siêu thị.”

Hiện cơ quan hữu trách đã kiểm đếm, lập biên bản và làm thủ tục tiêu hủy toàn bộ lô hàng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT