Một nhóm nhà báo ở Hà Tĩnh thu tiền tỷ để bảo kê xe tải phạm luật

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Lợi dụng chức danh, công việc, một nhóm phóng viên, nhà báo ở Hà Tĩnh đã bảo kê cho các xe vận tải vi phạm luật giao thông, thu tiền tỷ mỗi tháng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 27 Tháng Mười Một, Công An Tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giam ba bị can Lê Danh Tạo, 57 tuổi, ở thành phố Hà Tĩnh, Hồ Thị Hải, 41 tuổi, vợ ông Tạo, và Hồ Kim Cường 35 tuổi, em trai bà Hải, về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.”

Bị can Lê Danh Tạo tại cơ quan điều tra. (Hình: VNExpress)

Ông Tạo được xác định là người cầm đầu, từng làm việc tại một số tờ báo, tạp chí, đài truyền hình không được nêu tên, trong khi ông Cường là cộng tác viên của một tạp chí. Còn bà Hải là giám đốc công ty Truyền Thông Sống Khỏe và Pháp Luật.

Theo cơ quan điều tra, trong lúc hành nghề báo chí, ông Tạo phát hiện nhiều lái xe vận tải đường dài thường vi phạm các lỗi quá khổ, quá tải, vượt đèn đỏ… nên tiếp cận yêu cầu chủ xe chung chi 6-8 triệu đồng ($247 tới $330) mỗi tháng để được bảo kê.

Ông Tạo cam kết chỉ cần là “xe của Tạo” thì cơ quan hữu trách sẽ bỏ qua lỗi, nếu xe bị dừng hoặc kiểm tra thì ông ta sẽ gọi điện can thiệp.

Tiếp đó, ông Tạo cùng đồng phạm đặt vấn đề với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông một số tỉnh, thành xin “được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ tay.” Nếu cán bộ nào không đồng ý, ông Tạo khống chế bằng cách tìm các lỗi sai phạm trong lúc công tác của họ rồi đe dọa sẽ viết bài, yêu cầu tuân theo.

Nhằm hợp thức việc phạm tội, nhóm ông Tạo thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền “luật” mà các tài xế phải đóng hằng tháng là tiền “phí” vào hợp tác xã, thành lập các nhóm mạng xã hội kín để trao đổi thông tin liên quan.

Để tránh nhầm lẫn với các xe không phải do mình bảo kê, vợ chồng ông Tạo cho in biển số các xe đã đóng tiền bảo kê vào logo riêng, phát cho tài xế dán vào xe để lực lượng hữu trách dễ nhận biết.

Trong khi đó, bà Hải có vai trò quản lý các tài khoản ngân hàng, nhắc nhở tài xế đóng tiền “luật” hàng tháng, gửi logo cho đối tác. Còn ông Cường hỗ trợ ông Tạo trong việc “đặt vấn đề” với lực lượng hữu trách.

Với thủ đoạn trên, mỗi tháng nhóm ông Tạo thu hơn 1 tỷ đồng ($41,255) từ các chủ xe.

Trước vụ này, các vụ nhà báo, phóng viên bị bắt quả tang tống tiền doanh nghiệp cũng thường xảy ra ở Việt Nam.

Nguyên do dễ nhận thấy là các cơ quan truyền thông nhà nước ở Việt Nam đang trong tình cảnh lao đao vì doanh thu từ quảng cáo giảm rõ rệt, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến doanh nghiệp phải cắt giảm chi tiêu.

Cụ thể, theo báo Thanh Niên hôm 9 Tháng Năm, 2021, ông Đinh Bảo Trung, 32 tuổi, phóng viên tạp chí điện tử TTV (trực thuộc Trung Ương Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam), bị bắt với cáo buộc “cưỡng đoạt 45 triệu đồng ($1,966) từ một doanh nghiệp xây dựng.

Theo báo Thanh Niên, ông Trung thu thập thông tin viết bài về công trình đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua thị trấn Lộc Hà “không bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn quy định.”

Giấy tờ hành nghề của các bị can. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sau đó, ông Trung gửi link bài báo trên trang “TTV.com.vn” cho ông Phan Văn Bình, nhân viên Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thăng Long do ông PĐT làm chủ. Ông Trung thỏa thuận gỡ link bài với 45 triệu đồng mới gỡ.

Ông Trung bị công an bắt quả tang khi nhận tiền của ô T. trên xe hơi của mình. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT