BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền tỉnh Bến Tre chi 18 tỷ đồng ($766,691) từ tiền thuế dân cho việc làm lại tượng đài Đồng Khởi Bến Tre bằng đá thay cho bê tông, cốt thép. Bức tượng mới vừa được giới chức tỉnh này làm lễ khánh thành long trọng.
Tờ Thanh Niên hôm 26 Tháng Tư dẫn lời giải thích của ông Nguyễn Văn Bàn, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch tỉnh Bến Tre, rằng cần phải làm tượng mới vì tượng cũ “đã bị xuống cấp sau 27 năm.”

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, phó chủ tịch tỉnh Bến Tre, nói thêm rằng tượng đài nêu trên “đã đi vào tiềm thức và là niềm tự hào của những người con quê hương Đồng Khởi.” Theo bà này, sở dĩ cần phải làm tượng đá vì tượng bê tông, cốt thép ban đầu được ghi nhận “hạn chế khả năng chống chịu dưới tác động của tự nhiên.”
Bản tin của tờ Thanh Niên cũng viết thêm rằng, việc chi tiền để nâng cấp tượng là nhằm “kế thừa và phát huy thành tựu nổi bật của các bậc tiền bối”, cũng như “đáp ứng sự quan tâm ủng hộ và sự kỳ vọng, mong đợi của nhân dân.”
Được biết ngoài tượng đài Đồng Khởi Bến Tre và tượng Hồ Chí Minh, Bến Tre còn tính xây tượng đài “Đội Quân Tóc Dài” và tượng “Má Kế.”
Báo Chính Phủ hồi Tháng Chín năm ngoái cho biết, Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch tỉnh Bến Tre đã tổ chức cuộc thi phác thảo mẫu cho hai tượng đài này. Tuy vậy, bản tin không tiết lộ thời điểm dựng tượng và kinh phí.
“Đội quân tóc dài” là khái niệm để chỉ những phụ nữ tham gia phong trào “Đồng Khởi Bến Tre” chống Mỹ hồi năm 1960, trong lúc “Má Kế” là bà Trần Thị Kế, người sống ở xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, trước 1975.
Báo Lao Động dẫn giai thoại về bà này rằng khi bị bắt, bà Kế nói: “Chồng con tao trong tim tao đây. Chúng bây mổ ra mà kiếm!”
Các tượng đài trị giá hàng trăm ngàn đô la được xây dựng trong bối cảnh Bến Tre hiện vẫn là một trong các tỉnh “nghèo bền vững” của Việt Nam.

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, báo Chính Phủ cho hay giới chức lãnh đạo tỉnh Bến Tre phấn đấu đến cuối năm 2025 thì 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo “có điều kiện phát triển đa dạng sinh kế, được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, việc làm để cải thiện sinh kế, có thu nhập ổn định, thoát nghèo.”
Theo đó, hộ nghèo và hộ cận nghèo được khuyên “phát huy nội lực là chính,” còn nhà nước “hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua các chế độ chính sách, phát triển sinh kế.” (N.H.K) [kn]

































































