BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Trước tình trạng nhiễm mặn trầm trọng, cơ quan cấp nước tỉnh Bến Tre dự tính sẽ dùng sà lan chở gần 200,000 mét khối nước ngọt trong ba tháng cho hàng chục ngàn gia đình dân chúng đang bị ảnh hưởng hạn mặn ở huyện Giồng Trôm.
Hôm 16 Tháng Ba, nói với báo VNExpress, ông Trần Hùng, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bến Tre, cho biết tại khu vực huyện Giồng Trôm hiện nay, nước trên sông bị nhiễm mặn 2-4 phần ngàn, ảnh hưởng nguồn nước cấp cho nhà máy Lương Quới.

Do vậy, nguồn nước ngọt cấp cho nhà máy này sẽ được công ty lấy từ thượng nguồn sông Tiền, chở bằng sà lan. Mỗi tháng nhà máy được cấp hai đợt vào giữa và cuối tháng với khoảng 60,000 m3 cung cấp cho người dân. Thời gian bổ sung nguồn nước ngọt dự trù kéo dài từ đây đến Tháng Sáu, cũng theo VNExpress.
Ông Hùng cho hay việc dùng sà lan chở nước ngọt từ xa sẽ khiến tăng chi phí lên trên 2 tỷ đồng ($87,460) mỗi tháng. Công ty sẽ cân đối các nguồn khác để bù vào nên giá nước không tăng, bình quân 10,000 đồng (44 cent)/m3.
Vào mùa hạn mặn năm ngoái, người dân tại khu vực Giồng Trôm phải xài nước máy của công ty Cấp Thoát Nước Bến Tre với giá 50,000 đồng ($2.2)/m3, cao gấp năm lần ngày thường. Tuy nhiên, việc tăng giá nước sau đó phải dừng do lệnh Bộ Tài Chính.
Tổng Cục Thủy Lợi dự báo Tháng Ba là lúc cao điểm xâm nhập mặn ở mùa khô năm nay.
Trong tuần này, xâm nhập mặn có chiều hướng tăng cao theo kỳ triều. Ranh mặn với nồng độ 4 phần ngàn trong tuần có thể vào tới 35-55 km tại các cửa sông Cửu Long, 55-60 km trên sông Vàm Cỏ và 30-40 km trên sông Cái Lớn. (V.Giang) [qd]


































































