AN GIANG, Việt Nam (NV) – Tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ, xác định mức độ vi phạm, tiến hành xử phạt bệnh viện Đa Khoa Hạnh Phúc về việc loan báo “chích dịch vụ” vaccine ngừa COVID-19.
Trước đó, trang web bệnh viện tư này thông báo rằng họ nhận đăng ký chích vaccine AstraZeneca với giá 1.5 triệu đồng ($65) cho mỗi liều.

Thông báo được đăng tải trong bối cảnh nhà cầm quyền CSVN tuyên bố chích vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho người dân, đồng thời kêu gọi dân chúng góp tiền vào Quỹ Vaccine.
Theo báo VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam, trong buổi họp với Sở Thông Tin Truyền Thông An Giang hôm 16 Tháng Bảy, ông Lư Quốc Hùng, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Hạnh Phúc, thừa nhận việc thông báo “chích dịch vụ” là “chưa đúng, gây dư luận không tốt.”
Ông Hùng đã cho gỡ bỏ thông báo nêu trên và “sẽ chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.”
Cũng trong hôm 16 Tháng Bảy, báo Zing dẫn lời ông Từ Quốc Tuấn, giám đốc Sở Y Tế tỉnh An Giang, xác nhận rằng Bộ Y Tế CSVN “chưa cho các cơ sở y tế làm dịch vụ chích vaccine ngừa COVID-19.”
Theo báo này, ông Lư Quốc Hùng giải thích rằng một người bạn của ông này nhập được vaccine ngừa COVID-19 nên chia lại cho bệnh viện Hạnh Phúc.
“Bạn tôi nói để chờ duyệt giá của Bộ Y Tế, một liều có thể từ 1.5 triệu đồng trở lên. Tôi thông báo triển khai đặt trước vaccine ngừa COVID-19 để xem nhu cầu người dân. Chỉ mấy hôm mà có trên 30,000 người đăng ký. Mình chỉ muốn tốt cho người dân chứ không có ý đồ gì trong việc này,” ông Hùng nói.

Trước vụ này, theo báo Tuổi Trẻ hồi trung tuần Tháng Sáu, gần 1 triệu người dân ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi danh “chích dịch vụ” vaccine ngừa COVID-19 theo thông báo của tỉnh.
Thời điểm đó, Ủy Ban Nhân Dân huyện Thường Tín và thị trấn Đông Anh ở Hà Nội cũng gây xôn xao khi phát đi văn bản về việc người dân, doanh nghiệp “phải tự chi trả phí chích vaccine ngừa COVID-19,” giá dự trù là 350,000 đồng ($15)/người.
Sau khi công luận bàn tán về chuyện nhà cầm quyền “nói một đằng, làm một nẻo” về việc chích vaccine miễn phí cho toàn dân, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã buộc huyện Thường Tín và thị trấn Đông Anh thu hồi văn bản vì “chưa phù hợp với chủ trương của Hà Nội.”
Theo báo Tuổi Trẻ, nhà cầm quyền dự định rằng sau khi chích vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho khoảng 20 triệu người thuộc diện ưu tiên thì mới triển khai chương trình “chích dịch vụ.”
Tính đến ngày 16 Tháng Bảy, hơn 4.1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được chích cho người dân Việt Nam. Trong số này mới chỉ có 286,772 người đã được chích đủ hai liều. (N.H.K) [qd]






